Financial Times hôm 17/7 đưa tin Johannes Zuurbier, người đang sống ở Hà Lan, đã liên tục nhận được email liên quan tới quân đội Mỹ kể từ khi quản lý tên miền email ".ml" của Mali, gần giống tên miền ".mil" của quân đội Mỹ, cách đây 10 năm.
Zuurbier từ hồi tháng 1 đã thu thập và thống kê hơn 115.000 email bị gửi nhầm kiểu này. Hầu hết email chuyển tới ông không chứa thông tin mật, nhưng thi thoảng có một số thông tin nhạy cảm như lịch trình di chuyển của các sĩ quan cấp cao, số hộ chiếu, mật khẩu và mã số thuế.
Chỉ riêng trong ngày 12/7, Zuurbier đã nhận được hơn 1.000 email bị gõ sai tên miền.

Quân đội Mỹ diễn tập tác chiến cùng đồng minh chống IS hồi tháng 12/2021 gần biên giới Iraq - Syria. Ảnh: AFP
Từ khi phát hiện vấn đề này gần 10 năm trước, Zuurbier đã nhiều lần tìm cách liên hệ với chính phủ Mỹ để giải quyết vấn đề. Ông nhận định đây là rủi ro nghiêm trọng mà đối thủ của Mỹ có thể lợi dụng. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã hành động rất ít khi nhận được cảnh báo của ông.
Zuurbier bày tỏ lo ngại về vấn đề gửi nhầm email khi hợp đồng quản lý tên miền ".ml" hết hạn vào hôm 17/7. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Mali sẽ lấy lại quyền kiểm soát tên miền ".ml" từ công ty của Zuurbier.
Các chuyên gia quân sự Mỹ lo ngại nếu Mali nhận được thông tin quân sự nhạy cảm từ các email bị gửi nhầm, đó sẽ là vấn đề lớn. Cựu lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Mike Rogers cảnh báo nếu một bên có khả năng truy cập nguồn thông tin này trong thời gian dài, họ có thể thu thập dữ liệu tình báo từ những thông tin tưởng như bình thường trong các thư điện tử.
Trung tá Tim Gorman, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ "đã nắm được vấn đề này và xem xét nghiêm túc mọi hành vi làm lộ trái phép thông tin an ninh quốc gia hay các dữ liệu mật".
Ngọc Ánh (Theo ANP/NL Times)