Ngày 29/1, ông Trần Châu - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Định - cho biết, trong ba ngày qua hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát, dân quân đã ra quân bảo vệ cho các đơn vị thi công mở rộng quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Phù Mỹ. Dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A qua Bình Định dài hơn 83 km gây ảnh hưởng 7.000 hộ dân. Đến nay, địa phương đã bàn giao hơn 82,5 km mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, 250 m cuối cùng, đoạn qua huyện Hoài Nhơn vẫn chưa được bàn giao.

Thi công mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phù Mỹ (Bình Định).Ảnh: Trí Tín.
Còn tại huyện Phù Mỹ, thời gian qua do thiếu đồng thuận trong việc đền bù, giải tỏa nên người dân đã liên tục cản trở thi công mở rộng quốc lộ 1A, chống đối người thi hành công vụ.
Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu cơ quan chức năng huy động cán bộ, chiến sĩ tăng cường bảo vệ thi công đường ở thị trấn Bình Dương, xã Mỹ Châu, Mỹ Lộc và Mỹ Phong (huyện Phù Mỹ). Tỉnh cũng đã lập đoàn công tác liên ngành về huyện, phối hợp với địa phương xác định lại những vấn đề dân còn thắc mắc trên cơ sở chế độ, chính sách Nhà nước.
Trước đó, ngày 19/1, tại hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức, Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị Bình Định không thể chậm trễ tiến độ bàn giao mặt bằng, hứa “suông” mãi được. Trước Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới, Bộ trưởng cho biết sẽ trực tiếp đến Bình Định để kiểm tra tiến độ.
Hiện Bình Định là địa phương bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 1A chậm nhất so với cả nước.
Trí Tín