Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ nông sản (TP HCM), cho biết, sau những ngày xăng tăng lên 11.000 đồng/lít, phí vận chuyển được điều chỉnh thêm 10% khiến hầu hết các mặt hàng rau, củ, quả về chợ đều nhích lên, trong đó tăng cao nhất là trái cây Trung Quốc. Các loại táo, lê ngoại nhập về chợ tăng thêm 10.000 đồng/thùng, lên 160.000 đồng/thùng (14 kg). Bông cải trắng Đà Lạt từ 7.000 đồng/kg lên 10.000 đồng chỉ sau 3 ngày nghỉ lễ vừa qua.
Giá thực phẩm tăng có thể thấy rõ nhất tại các chợ nhỏ lẻ. Ở chợ Bàu Sen (quận 5), giá các loại rau, củ, quả được tiểu thương nâng thêm 500-3.000 đồng/kg. Cà chua Đà Lạt hiện 8.000-9.000 đồng/kg, trong khi đầu tuần trước chỉ ở mức 7.500 đồng. Bông cải trắng ở mức 12.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng.
![]() |
Các loại cá biển tăng giá mạnh do tác động bởi giá xăng dầu. Ảnh: T.V. |
Tại chợ cá Chánh Hưng, Hòa Bình, biến động giá mạnh nhất là các loại hải sản như bạc má, cá thu, cua, mực, tôm, cua, đều tăng trên dưới 2.000 đồng/kg kể từ đầu tháng. Chị Nga - tiểu thương hàng cá chợ Hòa Bình cho hay: "Mấy tháng trước cá biển rẻ hơn cá đồng, còn nay ngược lại. Hôm trước xăng lên giá thì hôm sau chúng tôi phải lấy hàng với giá cao hơn 3%, vì chi phí chuyên chở thay đổi".
Không chỉ có thực phẩm tươi sống mà hiện nay tất cả các mặt hàng tiêu dùng (đường, xà bông, dầu gội, gạo...) ở chợ đều dồn dập tăng giá. Cụ thể như đường ăn hiệu RE của nhà máy đường Biên Hòa bán ra tại các cửa hàng bách hóa, chợ lẻ hiện đã có giá 13.000-14.000 đồng/kg, trong khi tại chợ đầu mối Trần Chánh Chiếu vẫn giữ mức 10.500-11.000 đồng. Giải thích về việc này, đại diện Ban quản lý chợ Trần Chánh Chiếu cho rằng hầu hết thương lái đã lên kế hoạch điều chỉnh giá ngay sau khi xăng chính thức tăng. "Trước đây xăng 9.500 đồng/lít, giá đường ở mức 12.000 đồng/kg. Giờ xăng tăng thêm 1.500 đồng/lít, các tay buôn cộng thêm phí vận chuyển. Nhưng đến tay tiểu thương thì chi phí này buộc phải cộng vào giá bán là điều họ phải làm", vị đại diện trên nói.
Duy chỉ có thịt lợn trong thời gian này giá bán vẫn ổn định. Giá thịt lợn sỉ tại chợ đầu mối Phạm Văn Hai sáng qua 23.000-27.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo Ban quản lý chợ Phạm Văn Hai, nguyên nhân chính là tâm lý của các bà nội trợ vẫn đề cao cảnh giác đối với thịt lợn bệnh lậu đổ vào TP HCM.
Các siêu thị, từng cam kết sẽ không tăng giá theo xăng dầu, nay cũng tuyên bố điều chỉnh khi lượng hàng trong kho vơi dần. Trao đổi với VnExpress, bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Giám đốc hệ thống siêu thị Hà Nội (TP HCM) cho biết, hiện giá bán các mặt hàng tại đây vẫn chưa thay đổi song việc điều chỉnh chỉ còn là vấn đề thời gian, khi siêu thị phải lấy thêm hàng mới từ các nhà cung cấp. Theo bà Hải, có thể một trong hai tuần tới giá cả tiêu dùng tại các siêu thị sẽ tăng và không chỉ 5% như các chợ đầu mối mà có thể còn cao hơn.
Một cán bộ phòng marketing của hệ thống siêu thị Citimart cũng thừa nhận khó tránh được việc các nhà cung cấp tăng giá đầu ra nên giá cả hàng hóa trong siêu thị khó ổn định được lâu.
Nguyễn Thùy