Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 28/5/2018, 21:50 (GMT+7)

Hàng nghìn phật tử đi bộ 4 km rước Phật

Sau lễ tắm Phật, tăng ni, phật tử ở Thừa Thiên Huế đã đi bộ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên tổ đình Từ Đàm.

Nghi lễ tắm Phật và rước Phật ở Huế
 
 

Lễ tắm và rước Phật.

Chiều 28/5 (14/4 âm lịch), hàng nghìn tăng ni, phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế đã về chùa Diệu Đế bên dòng sông Đào (phường Phú Cát, TP Huế) tham gia lễ tắm Phật. Nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh nhằm tái hiện hình ảnh chư thiên tắm mát Đức Phật lúc ngài vừa đản sinh.

Theo sử sách, tắm Phật lần đầu tiên được tiến hành dưới thời vua Lý Thánh Tông, sau đó trở thành nghi lễ truyền thống của Phật giáo Việt Nam trong đại lễ Phật đản.

Sau nghi lễ tắm Phật, tăng ni, phật tử tham gia lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên tổ đình Từ Đàm.

Theo lộ trình, đoàn rước Phật khởi hành từ chùa Diệu Đế trên đường Bạch Đằng băng qua cầu Gia Hội, đường Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền, Lê Lợi, Điện Biên Phủ để đến tổ đình Từ Đàm.

Dẫn đầu đoàn rước là hai xe hoa, tiếp theo là đoàn phật tử mang theo cờ Phật giáo và cờ Tổ quốc.

Hàng nghìn phật tử với cờ, hoa đã nối đuôi nhau qua cầu Trường Tiền.

Hàng trăm sư thầy ở các chùa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia lễ rước Phật.

Các ni sư lớn tuổi cũng tham gia rước Phật dù quảng đường đi bộ dài tới 4km.

Các phật tử xứ Huế trong tà áo dài lam tham gia lễ rước Phật trên đường Lê Lợi.

Đúng 19h30, đoàn rước Phật đến tổ đình Từ Đàm trên đường Sư Liễu Quán (phường Trường An, TP Huế). Ngày mai, đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 sẽ bắt đầu với nhiều nghi lễ truyền thống.

Võ Thạnh