Thứ tư, 17/4/2024
Thứ bảy, 15/10/2022, 11:34 (GMT+7)

Hàng nghìn nhà dân ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam ngập sâu

Mưa lớn khiến sân vận động Tự Do như một hồ nước; hàng trăm nhà dân Thừa Thiên Huế, Quảng Nam ngập sâu, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Sơn Ca đi vào Đà Nẵng - Quảng Nam rạng sáng nay, hoàn lưu trước và trong bão gây mưa diện rộng từ Quảng Trị tới Quảng Nam. Trong đó tâm mưa là Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.

Tại Thừa Thiên Huế, các tuyến đường trung tâm thành phố ngập sâu. Sân vận động Tự Do - sân duy nhất trong nước có đường lòng chảo kiên cố dành cho các cuộc đua xe đạp lẫn đua môtô - như một hồ chứa nước sau một đêm.

Sáng 15/10, nước sông Hương lên cao khi hồ Tả Trạch điều tiết nước về hạ du kết hợp với mưa lớn gây ngập cục bộ thành phố Huế và vùng phụ cận. Có khoảng 11.200 nhà ngập 0,3-0,8 m.

Từ 0h ngày 14/10 đến 3h ngày 15/10, lượng mưa trung bình trên địa bàn 400-550 mm, có nơi cao hơn như Thủy Yên 735 mm; Khe Tre 710 mm, Lộc Tiến 620 mm, Hương Sơn 590 mm, Truồi 560 mm.

Hàng trăm nhà dân ở đường Nguyễn Công Trứ phường Phú Hội bị ngập sâu hơn một mét, các xe không thể di chuyển.

Quán ăn ở đường Nguyễn Công Trứ ngập sâu hơn một mét.

Nước lũ, rác thải tràn vào nhà người dân ở đường Võ Thị Sáu gây ngập phương tiện, tài sản.

Một số du khách nước ngoài ra đường Võ Thị Sáu ở khu phố Tây lội nước lũ.

Hiện nước lũ tại Thừa Thiên Huế tiếp tục dâng cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an TP Huế tiếp tục tổ chức di dời dân ở các khu vực xung yếu dọc sông Như Ý ở phường Xuân Phú.

Quảng Nam sáng nay trời đã hửng nắng, ngập lụt chỉ tập trung ở huyện rốn lũ Đại Lộc, nơi ghi nhận lượng mưa từ 19h ngày 14/10 đến 5h ngày 15/10 khoảng 150-200 mm. Cụ thể, xã Đại Sơn 205 mm, cầu Hà Tân 200 mm, Đại Hiệp 190 mm, Đại Đồng 170 mm.

Do mưa và thủy điện điều tiết nước, lũ sông Vu Gia đã đạt đỉnh 9,12 m, trên báo động 3 (mức cao nhất) là 12 cm. Hàng nghìn ngôi nhà thấp trũng ngập 0,2-1 m.

Lũ ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
 
 

Lũ dâng cao ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Video: Đắc Thành

Đường Huỳnh Ngọc Huệ, thị trấn Ái Nghĩa, ngập hơn 0,5 m, giao thông tê liệt. Hai người ở xã Đại Hiệp, làm việc ở Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc, sau ca trực phải lội nước về nhà.

Đại Lộc là vùng thấp trũng của Quảng Nam, có 17 xã và một thị trấn. Tối 14/10, Thủy điện Đăk Mi 4, A Vương và Sông Bung nằm ở thượng nguồn sông Vu Gia điều tiết lũ xả về hạ du, lúc cao nhất hơn 1.500 m3/s. Sau khoảng 5 giờ xả lũ, nước từ sông tràn vào khu dân cư. Đến sáng nay, các thủy điện xả hơn 700 m3/s nên nước lũ bắt đầu rút xuống chậm.

Tận dụng cầu cao, người dân đậu kín ôtô tránh lũ trên cầu Ái Nghĩa bắc qua sông Vu Gia.

Nhà bên sông Vu Gia bị ngập 40 cm, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, thị trấn Ái Nghĩa nằm nghỉ trên giường để canh nước lên để chuyển tài sản tránh ngập. "Nước lũ tràn về gây nhà lúc 4h. Trong đêm tôi đã dọn đồ đạc đưa lên cao trú tránh nên không bị thiệt hại", ông nói và cho biết đợt lũ này là lần thứ hai trong năm, so với lần trước cao hơn đợt trước 10 cm.

Một chuồng nuôi thỏ được kê cao tránh nước lũ.

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi. Cơ quan khí tượng dự báo, từ hôm nay đến hết ngày mai, khu vực từ phía nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa, tâm mưa là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Võ Thạnh - Đắc Thành