Sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành diễn ra vào ngày 15/4 tại quảng trường cùng tên ở thủ đô Bình Nhưỡng với hàng nghìn người tham dự. Truyền thông nhà nước Triều Tiên trong bản tin hôm nay không đề cập ông Kim Jong-un có bài phát biểu hay bình luận chính thức nào khi đến dự buổi lễ hay không.

Hàng nghìn người tham dự buổi diễu hành dân sự kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng ngày 15/4. Ảnh: KCNA.
Ảnh vệ tinh vài tuần qua cho thấy Triều Tiên dường như đang chuẩn bị diễu binh quy mô lớn tại Bình Nhưỡng, nhưng thông tin từ truyền thông nước này cho thấy khí tài quân sự đã không xuất hiện trong sự kiện hôm qua.
Dù kỷ niệm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành được xem là ngày lễ quan trọng nhất hàng năm ở Triều Tiên, giới quan sát nhận định buổi duyệt binh nhiều khả năng sẽ diễn ra vào 25/4, ngày thành lập quân đội nước này. Triều Tiên có thể tiếp tục hé lộ những vũ khí mới, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, trong cuộc duyệt binh.
Hình ảnh từ truyền thông Triều Tiên cho thấy ông Kim Jong-un đứng trên ban công nhìn ra Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, trước nhiều khối diễu hành dân sự với các đội hình cầm hoa đỏ và vẫy cờ.
Ủy viên Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên Ri Il-hwan khi phát biểu tại sự kiện đã nhấn mạnh về lòng trung thành và khẳng định nhân dân "sẽ luôn thắng lợi" dưới sự dẫn dắt của ông Kim.
Ngoài buổi diễu hành dân sự, thanh niên thủ đô Bình Nhưỡng còn tổ chức một buổi đồng diễn ở Quảng trường Kim Nhật Thành. Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa gần bờ sông vào đêm qua.

Ông Kim Jong-un vẫy chào người dân Bình Nhưỡng tại buổi diễu hành ngày 15/4, kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Ảnh: KCNA.
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, ông nội của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un, diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng có dấu hiệu muốn nối lại các đợt thử nghiệm vũ khí hạt nhân.
Giới quan sát nhận định ông Kim Jong-un đang tìm cách gây áp lực cho Washington, buộc chính phủ Mỹ chấp nhận thực tế Triều Tiên là quốc gia hạt nhân và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế hà khắc nhiều năm qua.
Triều Tiên trong những tháng đầu năm nay đã liên tục thử nghiệm vũ khí, trong đó có sự kiện phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần đầu tiên từ năm 2017. Tình báo Hàn Quốc còn phát hiện Triều Tiên xây dựng hầm ngầm ở một cơ sở thử nghiệm hạt nhân, nơi đã được phá dỡ một phần sau cuộc họp thượng đỉnh tháng 6/2018 giữa ông Kim và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Kim ban đầu đặt mục tiêu phát triển song song vũ khí hạt nhân và thịnh vượng quốc gia. Tuy nhiên, triển vọng phát triển kinh tế Triều Tiên bị ngăn cản sau khi ông Trump năm 2019 từ chối đề xuất dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt để Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa từng bước. Đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế Triều Tiên thêm chật vật khi biên giới với Trung Quốc bị phong tỏa.
Trung Nhân (Theo AP)