![]() |
Biểu tình tẩy chay đồ ăn Mỹ. |
Trang web www.consumers-against-war.de kêu gọi tẩy chay 27 mặt hàng Mỹ, từ phần mềm của Microsoft đến cả cuộn phim bé xíu của Kodak. Tương tự, trang web www.adbusters.org cũng phát động chiến dịch không mua hàng Mỹ.
Hãng xe đạp Riese und Mueller GmbH của Đức thông báo hoãn nhập thiết bị từ Mỹ. Giám đốc Heiko Mueller cho biết: "Người Mỹ chỉ quan tâm đến tiền. Nếu đối tác của chúng tôi không phản đối chính phủ Mỹ, chúng tôi sẽ không hợp tác với họ nữa".
Ở nhiều nơi trên thế giới, cảnh sát đã được huy động để bảo vệ nhân viên và khách hàng trong các cửa hàng của McDonald. Tại Jakarta (Indonesia), một nhóm người đã bị bắt giữ vì đã đe doạ thực khách tại một cửa hàng được nhượng quyền từ Mỹ. Còn tại thành phố Semarang của nước này, văn phòng của một ngân hàng và 2 cửa hàng thực phẩm Mỹ cũng phải đóng cửa. Những người biểu tình cũng kêu gọi dân chúng Indonesia tẩy chay hàng hóa của Mỹ. Nhiều người quá khích tại Ấn Độ đã phá hủy các chai CocaCola và đốt cháy nhà kho của hãng Pepsi...
Phong Lan (theo Reuters, AFP)