Thứ sáu, 5/7/2024
Thứ tư, 3/7/2024, 00:00 (GMT+7)

Hàng loạt resort ở vịnh Lăng Cô bỏ hoang

Thừa Thiên - HuếNằm trên tuyến đường ven biển thị trấn Lăng Cô, hàng loạt resort, biệt thự được đầu tư hàng triệu USD nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí đất, mất mỹ quan.

Lăng Cô nằm trong top 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Tận dụng ưu thế này, nhiều năm qua dọc tuyến đường ven biển thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, chính quyền cấp phép xây dựng hàng loạt dự án du lịch.

Ảnh trên là khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn rộng khoảng 102 ha, do Công ty cổ phần quốc tế Minh Viễn làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn 368 triệu USD, gồm hệ thống khách sạn, khu resort, trung tâm hội nghị và dịch vụ bổ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.

Dự án khởi công năm 2018, dự kiến hoàn thành quý I/2024. Giai đoạn một, vài khu nhà đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2019. Tuy nhiên, phần lớn công trình còn lại dang dở và bỏ hoang. Trong ảnh là khu nhà hội nghị khóa cửa nhiều năm, lan can, cửa đã hư hỏng.

Bên trong tòa nhà, nhiều đồ vật ngổn ngang, hư hỏng. Cầu thang ẩm mốc.

Nhiều xe môtô địa hình bị rỉ sét, hư hỏng bày trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Một khu nhà chức năng từng hoạt động, nay bỏ không, khuôn viên ngập nước. Phía sau là một số biệt thự được xây dựng dang dở, cỏ mọc um tùm, rêu phủ bám.

Người dân địa phương chăn thả gia súc trong những biệt thự nghỉ dưỡng ven biển.

Khu du lịch Huyền thoại Địa Trung Hải rộng hơn 6,9 ha do Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vinacoland làm chủ đầu tư cũng đang "đắp chiếu".

Với tổng vốn 600 tỷ đồng, dự án khởi công năm 2016 gồm 52 villa, các khối phòng khách sạn, hội trường và căn hộ tiêu chuẩn 5 sao. Theo kế hoạch, dự án đưa vào hoạt động năm 2018 nhưng sau đó bỏ hoang.

Dãy nhà ba tầng của khu nghỉ dưỡng đã hoàn thành phần thô, bên ngoài là các hồ tạo cảnh quan nhưng nước đục, bám đầy rêu.

Bên trong các phòng của khu nghỉ dưỡng xây dựng dang dở. Phụ kiện vẫn bọc nylon chưa lắp ghép.

Hàng chục căn biệt thự đang xây dựng dở nằm cạnh tuyến đường ven biển Lăng Cô bị bỏ hoang. Khu nghỉ dưỡng không còn biển hiệu, được rào chắn bằng tôn.

Một khu nghỉ dưỡng khác không có bảng hiệu với nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm.

Cửa chính ra vào một khu nghỉ dưỡng đặt barie cấm vào, nhưng không có bảo vệ trông coi.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, các dự án resort bỏ hoang do nhà đầu tư gặp khó khăn về vốn. Ban đang liên hệ đề nghị họ sớm tái khởi động, đưa dự án vào hoạt động.

Võ Thạnh