Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ sáu, 17/11/2023, 06:00 (GMT+7)

Hàng loạt ôtô ở Huế nằm chờ cứu hộ

Thừa Thiên - HuếSáng 17/11, lũ trên sông Hương rút 2 m so với lúc đỉnh, hàng loạt ôtô sau hơn hai ngày ngập nước bị chết máy, đang nằm trên đường chờ cứu hộ.

4h sáng nay, mực nước sông Hương ở trạm Kim Long xuống 2,24 m, thấp hơn đỉnh lũ chiều tối 15/11 là 2 m. Diện ngập ở Thừa Thiên Huế giảm từ hơn 17.000 nhà xuống còn dưới 1/3.

Tại TP Huế, lũ cơ bản đã rút ở những vị trí cao, người dân đang khẩn trương dọn dẹp. Tuy nhiên, hàng loạt ôtô sau hai ngày ngâm lũ bị chết máy, nằm chắn ngang cầu đường.

Tại cầu Kiểm Huệ trên đường Tố Hữu, trước lũ người dân sống ở khu đô thị mới An Vân Dương, chung cư Aranya, Xuân Phú, Vicoland chủ động đưa xe lên cầu tránh ngập. Không ngờ nước dâng nhanh, vượt đỉnh lũ năm 2020 khoảng 15 cm nên các xe này bị ngập và chết máy, cản lối đi của người dân.

Chủ xe phải gọi cứu hộ đưa xe đến gara sửa chữa. Nhân viên cứu hộ đang dùng dây cáp móc vào bốn bánh xe trước khi cẩu.

Ôtô ngâm lũ được xe cứu hộ nhấc bổng lên để đưa đến gara. Khu vực đường Tố Hữu có hơn 100 ôtô chết máy.

Nằm ở vùng thấp trũng, nhiều ôtô của người dân sống ở chung cư Vicoland, Xuân Phú, vẫn chìm trong biển nước chiều 16/11.

Ở phường Xuân Phú, chiều qua lũ còn cao, xe cứu hộ vẫn vào trung chuyển ôtô bị ngâm nước tại khu chung cư Xuân Phú, Aranya, Vicoland.

Sau nhiều lần giải cứu ôtô ngập lũ, xe cứu hộ đã bị hư hỏng, nằm chờ trên đường Hà Huy Tập. Chủ xe tranh thủ sửa ngay trên đường.

Nhiều ôtô của người dân sống ở đường Bà Triệu, phường Phú Hội, vẫn đang nằm ở bãi đỗ xe chờ sửa chữa.

Ngoài ôtô, hàng loạt xe máy bị bỏ lại trong dòng nước lũ do không kịp di dời. Theo đánh giá của người dân Huế, lũ đợt này lên rất nhanh, chỉ sau vài tiếng đêm 13, rạng sáng 14/11 đã tràn vào nhà dân gây ngập cả mét.

Chiếc xe này đã được đưa lên khu vực cao ở công viên trước trụ sở UBND TP Huế, tuy nhiên vẫn bị ngập, bùn non bám đầy yên và đầu xe.

Các tuyến đường quanh khu đô thị mới An Vân Dương vẫn ngập, hàng nghìn người dân phải đi lại bằng thuyền, hoặc lội bộ.

Từ ngày 13 đến 16/11, miền Trung mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao. Tâm mưa là Thừa Thiên Huế. Trong hai ngày 14-15/11, huyện Nam Đông và Phú Lộc mưa phổ biến 600-900 mm, một số nơi cao hơn 1.000 mm.

Mưa xối xả, lũ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Hương dâng cao, tràn vào toàn bộ 36 phường xã của TP Huế, gây ngập bình quân 0,6-1,2 m, làm hai người chết, một người mất tích.

Dự báo, hôm nay Thừa Thiên Huế còn mưa 30-60 mm, từ mai giảm nhanh, lũ rút.

Võ Thạnh