![han-quoc-thua-nhan-trieu-tien-nam-cong-nghe-then-chot-ve-icbm](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2017/07/31/7-2278-1501257816-9991-1501469971.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pLr8kRKYiPUzqeb1BQsYeA)
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: CNN.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc Kim Young-woo hôm nay nhận định rằng Triều Tiên đã sở hữu công nghệ đưa đầu đạn tái xâm nhập tầng khí quyển, một yếu tố then chốt để hoàn thiện chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), theo Yonhap.
"Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy quầng sáng phát ra từ tên lửa Triều Tiên rất rõ và tập trung chứ không bị phân tán. Điều này chỉ ra rằng đầu đạn tên lửa đã chịu nhiệt độ rất cao khi quay lại bầu khí quyển", quan chức Hàn Quốc cho biết.
Tuyên bố của ông Kim được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công ICBM thứ hai vào đêm 28/7. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quả tên lửa bay cao 3.700 km, bay xa khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản
Theo ông Kim, nếu ICBM mới này được bắn theo đường bắn tiêu chuẩn thì các thành phố ở miền đông nước Mỹ như New York và Washington D.C sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa Bình Nhưỡng.
Ngoài ra, việc tên lửa Triều Tiên rơi cách Hokkaido của Nhật Bản chỉ khoảng 170 km cho thấy Bình Nhưỡng hiện có thể điều chỉnh chính xác quỹ đạo của tên lửa tầm xa.
"Triều Tiên đã phóng tên lửa bất chấp nguy cơ có thể tấn công nhầm Nhật Bản. Điều này cho thấy họ có khả năng kiểm soát tốt quỹ đạo của nó", ông Kim phân tích.
Nghị sĩ Hàn Quốc cho rằng vụ phóng ICBM lần thứ hai của Triều Tiên là một biểu hiện rõ ràng của việc nước này mong muốn thảo luận vấn đề hạt nhân của mình cũng như các chủ đề khác liên quan đến Bán đảo Triều Tiên với Mỹ chứ không phải là với Hàn Quốc.
Nguyễn Hoàng