Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 30/12 thông báo vụ thử tên lửa đẩy là một phần trong nỗ lực xây dựng khả năng giám sát trên không gian và củng cố năng lực phòng thủ. Vụ phóng không được thông báo trước vì liên quan tới các vấn đề an ninh quốc phòng nhạy cảm.
Ảnh chụp cùng ngày cho thấy luồng hơi nước trên bầu trời Hàn Quốc vào chiều tối. Người dùng mạng xã hội Hàn Quốc cho biết nhìn thấy một vật thể bay vút lên, cũng như vệt hơi nước nhiều màu hoặc "luồng ánh sáng bí ẩn khác".
"Đây là gì vậy, có phải vật thể bay không xác định (UFO) không?", một người đăng trên Twitter. Một người khác bày tỏ nghi ngờ đây là vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và lo ngại xung đột có thể xảy ra. Số khác cho rằng đây là màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái (UAV), thậm chí là hiện tượng siêu nhiên.

Vệt hơi nước và ánh sáng từ tên lửa đẩy quân đội Hàn Quốc phóng thử được chụp tại thành phố Goyang ngày 30/12. Ảnh: AP.
Truyền thông địa phương đưa tin các văn phòng cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp và cảnh sát Hàn Quốc nhận được hàng trăm báo cáo của người dân trên cả nước, sau khi họ thấy vật thể bay khả nghi và luồng sáng bí ẩn.
Các quan chức Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch sử dụng tên lửa đẩy dùng nhiên liệu rắn để đưa vệ tinh do thám đầu tiên lên quỹ đạo. Loại phương tiện này giúp giảm thời gian phóng, có cấu trúc đơn giản với chi phí phát triển và sản xuất rẻ hơn tên lửa dùng nhiên liệu lỏng.
Hàn Quốc tháng 3 lần đầu phóng thử thành công tên lửa đẩy nhiên liệu rắn. Vụ phóng ngày 30/12 là lần thứ ba Hàn Quốc thử tên lửa đẩy nhiên liệu rắn kể từ tháng 3.
Triều Tiên đang đẩy mạnh phát triển vệ tinh giám sát quân sự đầu tiên và các hệ thống vũ khí khác để đối phó với "sự thù địch từ Mỹ". Hãng thông tấn KCNA ngày 18/12 đưa tin Triều Tiên đã tổ chức cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối và quan trọng nhằm phát triển vệ tinh do thám.
Nguyễn Tiến (Theo AP, Yonhap)