Hàn Quốc tháo dỡ loa tuyên truyền năm 2004, theo thỏa thuận nhằm xoa dịu căng thẳng hai miền đạt được với Triều Tiên khi đó. Ảnh: Reuters.
Hoạt động tuyên truyền chống Bình Nhưỡng sẽ bắt đầu trở lại vào trưa mai, Yonhap dẫn lời Cho Tae-yong, quan chức an ninh quốc gia cấp cao thuộc văn phòng tổng thống Hàn Quốc, phát biểu với báo giới.
Theo Cho, Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư là "sự vi phạm nghiêm trọng" thỏa thuận hai miền đạt được hồi tháng 8 nhằm giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ.
"Quân đội Hàn Quốc đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nếu Triều Tiên có hành động khiêu khích thì sẽ nhận sự trừng phạt cứng rắn", Cho nói.
Triều Tiên hôm qua tuyên bố thử nghiệm thành công quả bom nhiệt hạch đầu tiên với mục đích tự vệ. Động thái trên bị các nước trong khu vực và Liên Hợp Quốc phản đối mạnh mẽ.
Hàn Quốc ngày 10/8 tái khởi động chiến dịch tuyên truyền dọc theo biên giới vốn đã dừng từ năm 2004 để đáp trả vụ nổ mìn làm hai binh sĩ tuần tra biên giới nước này bị thương, cáo buộc Triều Tiên là thủ phạm. Triều Tiên cũng có động thái tương tự.
Hai nước tổ chức đàm phán sau khi xảy ra đấu pháo ở biên giới ngày 20/8 và đạt được thỏa thuận xoa dịu căng thẳng. Theo đó, Hàn Quốc dừng chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên dọc biên giới còn Bình Nhưỡng xóa bỏ tình trạng bán chiến tranh.
Như Tâm