Chương trình đóng tàu và thiết kế cơ bản của dự án LPX-II, trước đây mang tên LPH-II, nằm trong kế hoạch chi tiêu quốc phòng giai đoạn 2021-2025 được Hàn Quốc công bố hôm 10/8.
Dự án tàu sân bay hạng nhẹ LPX-II được phát triển từ thiết kế tàu đổ bộ tấn công lớp Dokdo. Mỗi tàu LPX-II sẽ có lượng giãn nước gần 30.000 tấn, gần gấp đôi lớp Dokdo, tương đương tàu đổ bộ tấn công lớp Tarawa của Mỹ và lớn hơn tàu sân bay trực thăng lớp Izumo của Nhật.
Thiết kế tàu sân bay hạng nhẹ LPX-II của Hàn Quốc. Ảnh: ROKN.
Chiến hạm không có khoang hở phía sau cho xuồng đệm khí và phương tiện đổ bộ, trong khi sàn đáp và không gian bên trong được tối ưu cho tiêm kích, tương tự hai chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công America của Mỹ.
Hàn Quốc hồi năm ngoái công bố kế hoạch đóng tàu đổ bộ tấn công có khả năng vận hành tiêm kích F-35B, phiên bản có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL), cũng như hé lộ tham vọng chế tạo một tàu sân bay thực thụ.
"Đây là lầu đầu Seoul đưa một lớp tàu sân bay hạng nhẹ vào kế hoạch phát triển quốc phòng. Nó mang tính biểu tượng, cũng là bước đi có ý nghĩa thực tế trong việc cải thiện năng lực tác chiến biển của Hàn Quốc trước những mối đe dọa tiềm tàng", nhà phân tích Kim Dae-young thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc nhận xét.
Hàn Quốc đang tích cực hiện đại hóa quân đội với mục tiêu sở hữu lực lượng hải quân có khả năng tác chiến dài ngày trên đại dương. Chính phủ nước này năm ngoái thông qua khoản chi 6,3 tỷ USD để đặt mua thêm ba tàu khu trục đa năng lớp Sejong Đại đế cùng ba tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp KSS-III.
Vũ Anh (Theo Drive)