"Trong trường hợp Triều Tiên tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ - Hàn, họ sẽ lập tức đối mặt sự đáp trả kiên quyết, áp đảo và tức thì từ liên minh", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hôm nay, thêm rằng hành động đó sẽ dẫn đến sự "kết thúc" của Triều Tiên.
Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam ngày 20/7 nói việc Mỹ triển khai tàu ngầm chiến lược tới Hàn Quốc "có thể đáp ứng điều kiện" sử dụng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Kang cũng cáo buộc Mỹ leo thang căng thẳng trong khu vực.
Tàu ngầm chiến lược USS Kentucky của Mỹ hồi đầu tuần đã cập cảng thành phố Busan, phía nam Hàn Quốc. Đây là tàu ngầm có khả năng triển khai tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân (SSBN) lớp Ohio. Mỹ thường giữ bí mật tối đa điểm đến của tàu ngầm hạt nhân chiến lược và chỉ công khai cảng chúng ghé thăm khi muốn phát thông điệp răn đe. Lần gần nhất Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc là năm 1981.
Hàn Quốc cho biết việc Nhóm Tham vấn Hạt nhân Mỹ - Hàn họp lần đầu trong tuần và tàu ngầm SSBN được triển khai là các biện pháp phòng vệ "chính đáng" trước những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Hàn Quốc cũng bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên cho rằng liên minh Washington - Seoul tạo ra mối đe dọa đến nước này.
Tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky neo tại căn cứ hải quân Busan, thành phố Busan, Hàn Quốc ngày 19/7. Ảnh: Reuters
Căng thẳng giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục phóng thử tên lửa còn Seoul và Washington tăng cường hợp tác quân sự.
Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng vệ.
Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm 14/7 cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt "những điều rất bất hạnh" nếu nước này không từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng. Bà cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ xây dựng biện pháp răn đe hạt nhân "áp đảo nhất" cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch.
Như Tâm (Theo Yonhap, AFP)