Tờ San Diego Union-Tribune hôm 14/4 công bố nội dung cuộc điều tra nội bộ của hải quân Mỹ về vụ hạm trưởng John Bowen ra lệnh làm giả tín hiệu định vị nhằm che giấu vụ khu trục hạm USS Decatur hỏng hóc và trôi dạt trên biển. Hành động này khiến trung tá Bowen bị cách chức vào tháng 1 năm nay.
Sự việc xảy ra khi USS Decatur di chuyển hết tốc lực trên vùng biển đông Thái Bình Dương, từ quần đảo Hawaii đến căn cứ ở bang California hôm 13/9/2019. Trục chân vịt bên phải đột ngột bị lệch, buộc chiến hạm Mỹ phải ngừng động cơ, khóa trục chân vịt và hoàn toàn trôi dạt trên biển trong vòng 4 giờ sửa chữa.
Lời khai của một số thành viên thủy thủ đoàn cho thấy hạm trưởng Bowen đã ra lệnh che giấu tình trạng của USS Decatur, đồng thời khai man vị trí với chỉ huy Hạm đội 3 hải quân Mỹ để họ tưởng rằng con tàu vẫn đang di chuyển bình thường.
"Thủy thủ đoàn đã tắt đường truyền dữ liệu chiến thuật Link 16, cũng như Hệ thống Kiểm soát và Chỉ huy Toàn cầu (GCC) nhằm ngăn máy tính tự động thông báo vị trí của USS Decatur. Dữ liệu định vị giả sau đó được nhập vào máy tính", báo cáo điều tra có đoạn viết.
USS Decatur tiếp tục báo cáo vị trí sai cho tới buổi tối, khi con tàu bắt kịp với hành trình được thủy thủ đoàn thông báo.
Hạm trưởng Bowen cho biết ông không muốn thông báo chỉ huy trừ khi quá trình sửa chữa khiến tàu chậm hơn 4 tiếng so với kế hoạch. "Tôi không muốn họ hỏi quá nhiều", Bowen nói với các nhà điều tra.
Sự việc được một người giấu tên thông báo cho hải quân Mỹ qua đường dây nóng sau khi USS Decatur trở về cảng nhà San Diego, bang California. Trung tá Bowen bị cách chức ngày 16/1/2020 với lý do "gây mất niềm tin vào khả năng chỉ huy" sau khi cuộc điều tra kết thúc.
Vũ Anh (Theo San Diego Union-Tribune)