11 thùng hàng gồm 37 khẩu súng bắn đạn sơn kèm theo mặt nạ, bình đựng đạn sơn, khí nén do Công ty TNHH An Phú Thịnh nhập khẩu qua cảng TP HCM ngày 10/5/2011. Chi cục hải quan sân bay kiểm tra và phát hiện lô hàng này không có số sê-ri và phụ tùng kèm theo. Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành, hàng hóa nhập khẩu loại này phải có giấy phép nhập khẩu do cơ quan chuyên ngành là Bộ Quốc Phòng hoặc Công an cấp.
Lô hàng 37 súng đạn sơn hơi do An Phú Thịnh nhập khẩu nhằm liên kết với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM để mở trung tâm huấn luyện dã ngoại tại Bình Dương. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại không xin được giấy phép nhập khẩu từ cơ quan quân đội.
Ngày 26/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có văn bản đồng ý cho nhập khẩu 37 khẩu sung kể trên nhưng không đề cập đến Công ty An Phú Thịnh. Vì vậy, doanh nghiệp này bị coi là vi phạm chính sách và sẽ phải tái xuất lô hàng trên. Tuy nhiên, sau đó, An Phú Thịnh đã có văn bản xin được tặng lại toàn bộ số hàng này cho Bộ đội Biên phòng TP HCM.
Trước những rắc rối phát sinh, Cục Hải quan TP HCM đã có văn bản gửi lãnh đạo Tổng cục Hải quan đề nghị được hướng dẫn.
Hồng Anh