Ngày 24/7, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, hành vi mạọ danh nêu trên diễn ra từ tháng sáu cho đến khi hai người phụ nữ này bị phát hiện (hôm 23/7).
Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, tên gọi của tổ chức hội gắn chữ "Viện" đi theo sau là các từ "thanh tra, phòng chống tham nhũng"; nội dung giấy giới thiệu của hai người phụ nữ ghi không đúng chức năng và nhiệm vụ; những tấm thẻ bằng nhựa của họ có màu gần giống thẻ nhà báo đã khiến nhiều cơ quan và người dân bị nhầm lẫn.
Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lương Văn Công cho biết, cách đây gần một tháng, một trong hai người phụ nữ điện thoại, đề nghị làm việc nội dung liên quan đến đất đai. Sáng 23/7, hai người phụ nữ đến huyện nhưng không gặp được chủ tịch, làm việc với Chánh văn phòng UBND huyện. Thấy nghi ngờ, huyện Tiên Lãng liên lạc với Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng xác minh danh tính 2 người phụ nữ, phát hiện đây là trường hợp mạo danh nhà báo.

Hai người phụ nữ mạo danh nhà báo tiếp cận các cơ quan chức năng tại Hải Phòng. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông
Viện Nghiên cứu Thanh tra và Phòng chống tham nhũng (thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) xác nhận 2 phụ nữ có hành vi mạo danh nhà báo công tác tại đơn vị này.
Ông Nguyễn Thanh Hải - nguyên Tổng biên tập Báo Thanh tra, Viện trưởng Viện nghiên cứu Thanh tra và Phòng chống tham nhũng, cho hay đơn vị được thành lập từ năm 2018 với chức năng nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo và không có chức năng báo chí. Cách đây không lâu, Viện được cấp phép thành lập trang thông tin tổng hợp; để có nội dung đăng trên trang, đơn vị này đã liên kết với nhiều cơ quan báo chí xin dẫn lại các tin, bài.

Giấy giới thiệu của hai phụ nữ. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông
Theo ông Hải, hai người phụ nữ mới được Viện tuyển vào làm việc sau dịch Covid-19, nhiệm vụ được giao là mời hợp tác truyền thông. Tuy nhiên, trước hành vi mạo danh nhà báo, trong ngày 25/7, Viện sẽ họp kiểm điểm và chấm dứt hợp đồng lao động với hai người phụ nữ này.
Thừa nhận mẫu giấy giới thiệu cấp cho hai người phụ nữ là không đúng, ông Hải nói Viện đã dừng phát hành mẫu giấy này từ tháng 6.