Hai người phụ nữ mạo danh nhà báo tiếp cận các cơ quan chức năng tại Hải Phòng. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông
Sáng 23/7, hai phụ nữ đặt lịch làm việc với lãnh đạo một địa phương tại Hải Phòng, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến đơn thư của người dân.
Bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng mời đến làm việc, cả hai không xuất trình được thẻ căn cước hoặc giấy chứng minh thư nhân dân. Họ mang theo các giấy tờ ghi tên Trần Thị Kim Liên và Đào Thị Bích Lệ có đóng con dấu của "Viện Nghiên cứu thanh tra và Phòng chống tham nhũng" thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, gồm: một giấy giới thiệu chung gửi các cơ quan chức năng Hải Phòng; hai thẻ nhựa in tên Kim Liên với chức danh Phó trưởng ban tuyền thông, trang thông tin điện tử tổng hợp "phongchongthamnhung" và Bích Lệ - biên tập viên.
Giấy giới thiệu của hai phụ nữ. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố khẳng định không có cơ quan báo chí mang tên "Viện Nghiên cứu thanh tra và Phòng chống tham nhũng". Hai phụ nữ sau đó đã thừa nhận hành vi giả mạo nhà báo.
Ông Trần Văn Nghĩa, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết trong quá trình làm việc, người phụ nữ lớn tuổi nhận là Trần Thị Kim Liên đã tỏ thái độ không hợp tác, "dọa gọi điện thoại cho người này người kia để can thiệp".
Sau khi lập biên bản, Sở sẽ phối hợp với cơ quan công an để làm rõ hoặc có công văn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý theo thẩm quyền.
Theo ông Nghĩa, gần đây nhiều trang tin tổng hợp hoạt động như báo điện tử khi tự tổ chức làm tin bài về các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế... Họ cấp giấy giới thiệu và in những tấm thẻ có màu và nội dung na ná thẻ nhà báo nhằm mục đích gây nhầm lẫn khi về các địa phương tiếp cận các cơ quan chức năng và doanh nghiệp ký hợp đồng truyền thông. "Hai trường hợp mạo danh nhà báo trên, chúng tôi không loại trừ cũng có mục đích đó", ông nói.