Ngày 1
Tại TP. Sa Đéc có các địa điểm nên tới như làng hoa Tân Quy Đông, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, chùa Kiến An Cung. Thời gian tham quan cả 3 địa điểm chỉ tốn khoảng 2 - 3 giờ.
Làng hoa Tân Quy Đông: là một trong những trung tâm hoa kiểng của toàn miền Nam, có nghề truyền thống trồng hoa và cây cảnh hơn 100 năm nay. Vào mùa nào trong năm cũng có hàng trăm loại hoa đua sắc như cúc mâm xôi, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, hoa mười giờ, hoa dừa, đại phú, chiều tím, liễu hồng, xác pháo, thược dược, tú cầu, mai chiếu thủy, tùng Nhật, vạn thọ Pháp, hoa dâm bụt vàng, mãn đình hồng, cùng khoảng 50 giống hoa hồng các màu khác lạ...
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê: căn nhà hơn 100 tuổi nằm trên con đường dọc bờ kè sông Sa Đéc, được xây dựng theo kiến trúc phương Tây pha trộn các nét Á Đông, mang vẻ đẹp cổ kính với lớp tường vôi đã bị bám rêu theo thời gian. Căn nhà thu hút cả nghìn lượt du khách trong và ngoài nước mỗi ngày, bởi sự thành công của tiểu thuyết và bộ phim về câu chuyện tình nổi tiếng giữa chàng công tử người Hoa Huỳnh Thủy Lê (chủ ngôi nhà) và nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras từ năm 1929.
Xem ảnh về nhà cổ hơn 100 năm tuổi
Chùa Kiến An Cung: Với lối kiến trúc mang đậm phong cách Trung Hoa, Kiến An Cung do Hoa kiều ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) di cư sống tại Sa Đéc xây dựng để thờ cúng tổ tiên và dạy dỗ con cháu, đã thu hút nhiều khách du lịch đến tìm hiểu và chụp ảnh.
Ngày 2
Bạn có thể dành thời gian để tham quan các di tích lịch sử hoặc đi dạo chụp ảnh "sống ảo" vì có nhiều không gian đặc sắc như chợ Cao Lãnh, Văn Thánh Miếu.
Chợ Cao Lãnh: ngôi chợ cổ gần 2 thế kỷ ngày nay khoác lên tường hình ảnh hoa sen hồng biểu tượng của tỉnh rất nổi bật. Bên hông chợ là đền thờ của hai vị chủ chợ có công lớn giúp dân, nổi tiếng linh thiêng khắp vùng, đặc biệt là với giới làm ăn buôn bán.

Cổng chợ Cao Lãnh.
Công viên, quảng trường Văn Thánh Miếu: Văn miếu Cao Lãnh là công trình nhằm khuyến khích người dân địa phương tham gia học tập, nâng cao trí thức, đồng thời khôi phục, bảo tồn những tinh túy của Nho học thời xưa. Ngày nay, khu vực xung quanh Văn Thánh Miếu được xây dựng thành công viên rộng lớn gọi là Công viên Văn Miếu, khu tập trung vui chơi giải trí ngoài trời của cư dân thành phố.
Đồng Tháp có 3 khu vực rừng tràm lớn và đẹp. Tuy nhiên trong hai ngày, bạn nên chọn một nơi thích hợp theo nhu cầu tham quan. Mỗi một khu tốn ít nhất khoảng nửa ngày thăm thú.
Vườn quốc gia Tràm Chim: cách TP. Cao Lãnh khoảng 40 km, là một hệ sinh thái khổng lồ có đến 130 loài thực vật và hàng trăm loài động vật cư trú. Bạn sẽ được đi xuồng vào sâu trong rừng và có thể tận mắt nhìn thấy nhiều loài chim quý hiếm. Giá vé vào là 40.000 đồng một người lớn, giá thuê một xuồng đưa đi tham quan khoảng 500.000 đồng.

Đến Tràm Chim, du khách sẽ có dịp hoà mình vào thiên nhiên hoang dã.
Khu du lịch lịch sử Xẻo Quýt: cách TP. Cao Lãnh hơn 30 km, được các bạn trẻ gọi là một trong những nơi có con đường xuyên rừng tràm đẹp nhất Việt Nam, bởi bạn sẽ đi bộ hoặc ghe xuyên sâu trong khu rừng tràm xanh rậm rạp, và chứng kiến căn cứ kháng chiến chống Mỹ dưới nước của quân dân ta. Giá vé vào cổng chỉ 10.000 đồng một người.
Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng: cách TP. Cao Lãnh khoảng 15 km, cũng là khu vực rừng tràm tự nhiên, và được xem là một trong những vườn cò lớn nhất hiện nay ở vùng Đồng Tháp Mười, vì loài cò trắng có số lượng lên tới hàng chục nghìn con. Đây còn là vựa cá ngon khiến nhiều loài chim quy tụ, đồng thời Gáo Giồng có nguồn thủy sản phong phú cho các món ăn đặc sản truyền thống của vùng Đồng Tháp Mười. Giá vé tham quan 10.000 đồng.
Gợi ý thêm: Các địa điểm ở vùng huyện sau đây được tính khoảng cách gần nhất từ hai thành phố lớn cho bạn dễ sắp xếp cung đường tham quan.
Đồng sen Tháp Mười: cách TP. Cao Lãnh khoảng 42 km, là khu du lịch sinh thái ăn uống, giải trí ngoài trời giữa các đầm sen mát mẻ. Nếu muốn tìm hiểu về lịch sử và các di tích khảo cổ vùng Tháp Mười, bạn có thể ghé tham quan khu di tích Gò Tháp cách đồng sen không xa.
Chùa Phước Kiển: cách TP. Sa Đéc khoảng 20 km, là ngôi chùa có những lá sen khổng lồ có khả năng đỡ người nặng đến 80 kg đứng trên lá. Khách có nhu cầu chụp ảnh đứng trên lá sen sẽ tính phí 20.000 đồng một tấm lấy liền.
Vườn quýt hồng và làng nghề nem chua Lai Vung: cách TP. Sa Đéc khoảng 20 km. Bạn mua vé 50.000 đồng một người để được tự do vào vườn hái trái ăn no nê, quýt hái mang về sẽ tính tiền riêng. Cách khu vườn quýt vài cây số là làng nghề làm nem chua nổi tiếng.

Du khách có thể tự tay hái và thưởng thức quả ngọt khi đến các vườn trái cây.
Tổng chi phí dành cho chuyến đi hai ngày một đêm dự tính khoảng 500.000 - 700.000 đồng một người. Số tiền này sẽ thay đổi, phụ thuộc vào chất lượng xe di chuyển, chỗ ở và điểm tham quan.