Quyết định xử phạt do Công an huyện Sóc Sơn ban hành theo điểm b khoản 2 điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về hành vi Sử dụng các loại pháo mà không được phép.
Theo nhà chức trách, tối 4/2, hai anh em đã lấy một hộp pháo hoa nổ và đốt tại nhà riêng ở thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược. Sau khi tiếng nổ vang lên, công an huyện Sóc Sơn đã vào cuộc xác minh và thu giữ một vỏ pháo loại 36 quả tại nhà hai người trên.

Hai người bị xử phạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/1/2021, Pháo hoa khi có tác động sẽ tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và đặc biệt không gây ra tiếng nổ. Pháo nổ khi có tác động sẽ gây ra tiếng nổ hoặc tiếng rít và hiệu ứng màu sắc trong không gian.
Người dân chỉ được đốt pháo hoa "tạo ra ánh sáng, màu sắc, âm thanh chỉ xì xẹt mà không phát ra tiếng nổ" trong dịp lễ tết, sinh nhật, đám cưới. Người dân đốt pháo nổ sẽ bị xử phạt hành chính.