Theo bảng thứ tự của Liên đoàn Bóng bàn Thế giới (ITTF) tháng 2/2025, Alexis Lebrun lần đầu vào Top 10 thế giới. Em trai anh, Felix Lebrun vào Top 10 từ tháng 10/2023, và hiện đứng thứ năm. Điều đó có nghĩa anh em nhà Lebrun cùng đứng trong Top 10, làm nên lịch sử bóng bàn thế giới.
Felix và Alexis Lebrun (từ trái sang) tại Olympic Paris 2024 ở Pháp. Ảnh: ITTF
Alexis sinh ngày 27/8/2003, ba lần vô địch Pháp giai đoạn 2022-2024, và đăng quang nội dung đơn nam châu Âu năm ngoái. Còn Felix sinh ngày 12/9/2006, là tay vợt nam trẻ nhất từng đoạt huy chương bóng bàn Olympic, ở tuổi 17. Bố của Alexis và Felix cũng từng là tay vợt số 7 bóng bàn Pháp, ông Stephane Felix.
Dù là anh em và được bố dạy đánh bóng bàn, Alexis và Felix lại có phong cách cầm vợt khác nhau. Người anh Alexis cầm vợt ngang giống phần lớn cao thủ thế giới, còn Felix lại được coi là thiên tài vợt dọc. Hai anh em từng đứng số một thế giới đôi nam cuối năm 2024.
Ba vị trí đầu bảng đơn nam đều là đại diện Trung Quốc, lần lượt là Lin Shidong (Lâm Thi Đống), Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) và Liang Jingkun (Lương Tĩnh Côn). Trong đó, Lin là tay vợt trẻ nhất đứng trên đỉnh thế giới, ở tuổi 19. Bảng vắng những nhà vô địch Olympic như Ma Long (Mã Long) hay Fan Zhendong (Phàn Chấn Đông).
Anh em nhà Lebrun được coi là đối trọng lớn bậc nhất với bóng bàn Trung Quốc, ở nội dung đơn nam và đặc biệt là đôi nam trong thời gian tới. Dù vậy, lật đổ sự thống trị của bóng bàn Trung Quốc không phải chuyện đơn giản.
Lịch sử thể thao có nhiều anh em trong gia đình đứng trong Top đầu thế giới ở cùng một môn, như Vitali và Wladimir Klitschko ở quyền Anh, Bob và Mike Bryan của quần vợt, hay Michael và Ralf Schumacher trong đua xe F1.
Xuân Bình