"Kể từ ngày 1/1/2024, công dân độ tuổi từ 18 đến 30 sẽ được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự", Hạ viện Nga cho biết sau khi thông qua dự luật ngày 25/7. Dự luật cũng cấm công dân rời khỏi đất nước nếu phòng tuyển quân đã gửi thông báo nhập ngũ cho họ.
Dự luật được Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Andrei Kartapolov đệ trình hồi tháng 3, trong đó đề xuất nâng dần độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 18-27 hiện nay lên 21-30 tuổi.
Tuy nhiên, các nghị sĩ Nga sau đó từ bỏ đề xuất này, quyết định giữ nguyên độ tuổi nhập ngũ tối thiểu là 18, còn độ tuổi tối đa được nâng lên 30. "Nội dung dự luật thay đổi do tình hình nhân khẩu học nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến quy mô lực lượng dự bị", ông Kartapolov nói.
Theo ông, việc thay đổi luật là cần thiết để Nga không rơi vào tình cảnh không huy động đủ binh sĩ nhập ngũ theo diện nghĩa vụ quân sự. Thanh niên Nga trong độ tuổi 18-27 hiện được gọi gọi nhập ngũ theo hai đợt mỗi năm.
Dự luật vẫn cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành để có hiệu lực, nhưng các bước này được coi là chỉ mang tính quy trình sau khi Hạ viện thông qua.
Lính nghĩa vụ Nga tại một điểm tuyển quân ở Simferopol, Crimea ngày 25/4. Ảnh: Reuters
Hạ viện Nga ngày 25/7 cũng thông qua dự luật tăng mức phạt tối đa lên 30.000 ruble (khoảng 330 USD) với những người không trình diện văn phòng tuyển quân sau khi nhận giấy gọi. Mức phạt tối đa hiện tại là 3.000 ruble.
Cơ quan này hồi tháng 4 đã thông qua dự luật thiết lập hệ thống thông báo nhập ngũ kỹ thuật số, thay vì gửi giấy gọi đến người nhận theo địa chỉ đã đăng ký. Nhiều công dân Nga trước đó tìm cách né tránh nghĩa vụ quân sự bằng cách không nhận giấy gọi rồi ra nước ngoài.
Ý tưởng nâng độ tuổi nghĩa vụ quân sự ban đầu do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra và đã nhận được ủng hộ từ Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 12/2022.
Ông Kartapolov hồi tháng 1 nói kế hoạch nâng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ giúp quân đội Nga đạt mục tiêu tăng 30% quân số. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đặt mục tiêu tăng quân số, gồm cả quân nhân chuyên nghiệp và lính nghĩa vụ, từ 1,15 triệu người hiện nay lên 1,5 triệu người.
Như Tâm (Theo Reuters, AFP)