Do một bên phải dựng rạp khánh thành nên sáng nay ôtô chỉ được chạy từ cầu Vĩnh Tuy đi Ngã Tư Sở; chiều cùng ngày có thể đi lại hai chiều.
Theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, ôtô chỉ ra, vào vành đai 2 ở các đường đầu cầu và nhánh lên xuống tại Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng, Trần Đại Nghĩa và điểm đầu tuyến chân cầu Vĩnh Tuy, không được quay đầu ở đường trên cao. Chỉ dẫn xe chạy đường trên cao là hệ thống sơn phân làn và biển báo.
Người đi bộ, xe thô sơ, môtô hai bánh, môtô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự... không được đi trên vành đai 2 trên cao.

Các phương tiện được lưu thông trên đường vành đai 2 trên cao từ 11/1. Ảnh: Văn Lộc
Dự án vành đai 2 gồm hai hợp phần: Mở rộng đường dưới thấp đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng và xây dựng tuyến đường trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Trong đó, đường dưới thấp có quy mô 8-10 làn xe, vỉa hè rộng 4-6 m mỗi bên, đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
Đường trên cao dài hơn 5 km, rộng 19 m, nối liền 4 quận trung tâm là Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai và Thanh Xuân. Toàn tuyến vành đai 2 có 8 nhánh lên xuống tại đoạn giao với cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng (trên phố Đại La và phố Trường Chinh) cùng lối lên xuống ở Ngã Tư Sở.
Thông xe vành đai 2 trên cao sáng 11/1. Video: Văn Lộc
Theo Phó chủ tịch TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, việc thông xe vành đai 2 Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở sẽ góp phần giảm tải cho một trong những điểm nóng về ùn tắc nhiều năm qua. Đây là tiền đề để thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện vành đai 2,5; 3,5 và 4 đang được triển khai đồng bộ.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi giao thông trên các tuyến đường, nút giao trong khu vực ảnh hưởng, đặc biệt là nút giao Ngã Tư Sở. Nếu có vấn đề phát sinh, Sở Giao thông Vận tải cần lên phương án tổ chức giao thông hợp lý, đảm bảo an toàn, thuận lợi, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Hợp phần mở rộng đường dưới thấp đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước đó. Ảnh: Ngọc Thành
Hai ngày trước, để chuẩn bị khánh thành vành đai 2 trên cao, thành phố đã tổ chức phân luồng lại nút giao Ngã Tư Sở. Phương tiện bị cấm rẽ trái theo hướng Láng - Tây Sơn. Các xe sẽ đi thẳng qua nút giao và rẽ trái tại điểm quay đầu đường Trường Chinh, sau đó rẽ phải về Tây Sơn. Phương tiện cũng không được đi thẳng phía dưới cầu vượt Ngã Tư Sở để ra đường Tây Sơn mà đi thẳng bằng cầu vượt hoặc rẽ phải về đường Trường Chinh rồi rẽ phải để đi Tây Sơn.
Vành đai 2 Hà Nội theo quy hoạch dài hơn 43 km, mặt cắt 50-72,5 m, là tuyến giao thông nội đô chạy qua Vĩnh Tuy - Minh Khai - Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở - Láng - Cầu Giấy - Võ Chí Công - Trường Sa - Nguyễn Văn Linh - Vĩnh Tuy, tạo thành vành đai khép kín. Hiện nay, vành đai 2 đã đầu tư hoàn thiện được 32 km, trong đó có ba cầu lớn là Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Đông Trù.

Bản đồ quy hoạch vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - cầu Vĩnh Tuy dài 5 km. Ảnh: Google Earth
Võ Hải