Trong đó, 13 quận, huyện có ca nhiễm cộng đồng gồm: Gia Lâm 19, Ba Đình 9, Hoàng Mai 7, Long Biên 5,Thanh Xuân 4, Cầu Giấy và Đống Đa 3; Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Ứng Hòa mỗi nơi một ca.
11 chùm lây nhiễm với 9 ổ dịch tiếp tục ghi nhận thêm ca nhiễm, gồm: Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 29; liên quan kho hàng Shopee ở Long Biên 11; Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh 10; Nam Dư, Lĩnh Nam 8; Thủ Lệ, Ngọc Khánh 6; Trần Duy Hưng, Cầu Giấy 4; Sài Sơn, Quốc Oai và Phú La, Hà Đông, ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình mỗi nơi một ca; chùm sàng lọc ho sốt và những người liên quan 23; liên quan các tỉnh có dịch và F1 là 10 ca.
3 ổ dịch hôm nay không ghi nhận thêm ca nhiễm mới gồm: Đường Bưởi, Cống Vị; Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì và Trần Quang Diệu, Đống Đa.
Từ ngày 27/4, Hà Nội ghi nhận 5.104 ca, trong đó 2.017 ca cộng đồng, 3.087 ca tại khu cách ly, phong tỏa. Tính từ ngày 23/10, toàn thành phố phát sinh 12 ổ dịch diễn biến phức tạp, trong đó ổ dịch tại Bạch Trữ, Tiến Thắng và Sài Sơn, Quốc Oai có số nhiễm cao nhất, lần lượt là 176 và 150.

Người dân Hà Nội xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Ảnh: Giang Huy
Chi Lê