Chiều 24/2, Thành ủy Hà Nội đã nghe báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi tại Thủ đô. Theo đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì đảm bảo tốt hơn các năm trước: không xảy ra các tình huống đột xuất, các vụ việc gây phức tạp về an ninh trật tự, trọng án nghiêm trọng. Các vụ phá hoại, cháy nổ do khủng bố không xảy ra. Giao thông được đảm bảo an toàn, trật tự.
Nhiều người dân Thủ đô không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy dịp Tết Ất Mùi. Ảnh: Dũng Chi.
Thành phố Hà Nội thông tin, dịp tết công an thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan vận động, hỗ trợ kinh phí đưa 117 công dân khiếu kiện chây ỳ về địa phương ăn tết. Báo cáo nêu, đến trước Tết Nguyên đán chỉ còn 7 công dân khiếu kiện chây ỳ ở lại Hà Nội, giảm 11 người so với dịp Tết Giáp ngọ năm ngoái.
Trước đó, trong chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời tối 15/2, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết đã đề nghị bà con nhân dân các tỉnh phía Nam hiện nay còn lưu trú ở Hà Nội để khiếu nại tố cáo thì về sum họp với gia đình. Sau Tết, các cơ quan chức năng sẽ giải quyết đúng pháp luật, có tình, có lý các khiếu nại.
Trong 9 ngày nghỉ tết vừa qua, toàn thành phố xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết, 8 người bị thương. “Có thể nói số vụ tai nạn đã giảm 50%, số người chết cũng giảm hơn 52%, và giảm tới 66,7% số người bị thương so với Tết Nguyên đán năm 2014”, ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh văn phòng UBND thành phố, cho hay.
Đánh giá cao kết quả an toàn giao thông những ngày tết đã giảm sâu cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương), nhưng Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhận thấy dường như người Hà Nội nghĩ mình có quyền không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trong dịp Tết. Rất nhiều người từ già đến trẻ, có cả những người mặc comle, đeo cà vạt nhưng đi xe máy không đội mũ. Theo ông Thảo những hình ảnh như thế rất phản cảm và các cơ quan chức năng cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục người dân.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng cho rằng một trong những điểm sáng trong phục vụ Tết vừa qua là tình hình đảm bảo an toàn giao thông. Trong bối cảnh tình hình tai nạn giao thông trên phạm vi cả nước trong những ngày vừa qua tăng cao về số lượng người chết, có thể nói tình hình giao thông tại Hà Nội được đảm bảo tốt.
Để Thủ đô đạt được những thắng lợi trong năm 2015, Bí thư Hà Nội đề nghị ngay từ ngày đầu năm, các cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm giải quyết công việc của người dân, của doanh nghiệp. “Thành phố cần kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật công vụ, đảm bảo giờ làm việc, các giao dịch hành chính, dân sự của nhân dân để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015”, ông Nghị nhấn mạnh.
Võ Hải