Tới năm 2020, cứ một trăm dân Hà Nội thì có 212 máy điện thoại di động, trong khi máy cố định chỉ có 21. Ảnh: Anh Quân |
Chiều ngày 17/6, tại buổi họp báo công bố Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông thành phố Hà Nội đến năm 2020 mới được UBND TP phê duyệt, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Tô Văn Động cho biết tổng vốn đầu tư dự kiến phục vụ kế hoạch là 7.884 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước là gần 3.200 tỷ đồng, số còn lại thuộc về doanh nghiệp và xã hội.
Theo đó, đến năm 2020 thành phố phải đạt các chỉ tiêu như mật độ điện thoại 21 thuê bao trên 100 dân, di động là 212 máy, internet băng rộng cố định đạt 25 thuê bao, ngầm hóa 80% - 90% đường dây và cáp nổi ở nội thành (ngoại thành 60%)... Ông Động nhận xét đây không phải là một kế hoạch khiêm tốn vì được xây dựng dựa trên quyết định quy hoạch ngành của Thủ tướng, phù hợp với các chỉ số được ban hành.
Chia sẻ thêm tại buổi họp báo về việc lắp đặt wifi công cộng, ông nói: "Chúng tôi chủ trương cùng doanh nghiệp viễn thông mở tại một số tuyến phố du lịch nhằm phục vụ du khách trong tương lai". Lãnh đạo Sở cho biết ban đầu sẽ bố trí tại một số điểm phù hợp, sau khi giải quyết được vấn đề an ninh. Vấn đề tính phí cũng đang được Sở cân nhắc, bàn bạc. "Dự định có thể chỉ miễn phí 15 phút đầu rồi sau đó khách sẽ bỏ tiền để truy cập", ông nói.
Một chủ đề khác được quan tâm là xử lý các bốt điện thoại thẻ (CardPhone) đang bị bỏ hoang, gây mất mỹ quan thành phố. Trao đổi về vấn đề này, ông Động cho biết từ ngày 1/5 đã đẩy mạnh dỡ bỏ các trạm. "Đối với đề xuất tận dụng cho mục đích khác, Sở đang nghiên cứu với hướng tiết kiệm và đem lại hiệu quả nhất", lãnh đạo Sở nhấn mạnh.
Anh Quân