Chiều 4/12, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Phó giám đốc Sở Công thương, ông Nguyễn Văn Đồng cho biết nhu cầu và tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn trong tháng Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 dự kiến tăng khoảng 18-20% so với các tháng trước đó.
Trong đó, nhu cầu một số hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân Hà Nội trước, trong và sau Tết là: gạo khoảng 65.000 tấn, thịt lợn khoảng 10.000 tấn lợn hơi... Một số nhóm hàng như thực phẩm chế biến, thủy hải sản, đường, dầu ăn và trứng gia cầm có thể tăng, tuy nhiên, mức tăng không cao do nguồn cung tương đối ổn định và đều là các nhóm hàng có thể dự trữ.
Ước tính giá trị hàng hóa thiết yếu dự trữ tăng thêm để phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 khoảng 6.000 tỷ đồng, trong đó, hàng bình ổn thị trường khoảng 2.000 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp bình ổn giá đảm bảo tổ chức bán hàng thường xuyên liên tục tại 710 điểm bán hàng cố định và đưa hàng tới khoảng 1.500 đại lý, cửa hàng, bếp ăn tập thể với giá bán ổn định, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ đảm bảo. Từ nay đến Tết Nguyên đán, TP Hà Nội sẽ tổ chức 9 phiên chợ Tết, các doanh nghiệp sẽ thực hiện trên 100 chuyến bán hàng lưu động về các huyện, khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt vào thời gian giáp Tết.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các điểm bán hàng tăng thời gian phục vụ đến 21h30, riêng ngày 29 Tết âm lịch mở cửa đến 22h.
Phó tổng giám đốc Thường trực Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), ông Nguyễn Tiến Vượng cho biết Hapro đã dự tính tổng lượng dự trữ hàng hóa, dịch vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 khoảng 996 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2012.
Hapro sẽ khai thác và dự trữ, tổ chức phục vụ hàng hóa với 10 nhóm hàng thiết yếu, góp phần ổn định giá cả thị trường gồm: 1.200 tấn gạo, 690 tấn thịt, 2.700 tấn thực phẩm chế biến, 1.000 tấn rau củ quả... |
Theo Chinhphu.vn