Trao đổi với báo chí chiều 6/6, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, Hà Nội chưa có kế hoạch chặt 4.000 cây xà cừ. Theo ông, do cây xà cừ vẫn nằm trong hệ thống cây xanh Hà Nội, lại hay gãy đổ khi mưa bão nên vài ngày trước đó Sở đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia để quản lý tốt hơn.
Trong quy định của Bộ Xây dựng, xà cừ không được khuyến khích trồng ở đô thị. Vì đô thị có mạch nước ngầm cao, rễ cây dễ bị ảnh hưởng khi thi công kết cấu hạ tầng, thành phố đã chọn 18 loại cây phù hợp thổ nhưỡng để trồng thay thế khi có xà cừ bị chết.
Cũng tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong thông tin thêm về việc chặt hạ hơn 1.000 cây xanh để mở rộng đường Phạm Văn Đồng. Theo lãnh đạo Sở, đơn vị tư vấn đề xuất giữ nguyên vị trí 142 cây, dịch chuyển 158 cây và giải tỏa, chặt hạ hơn 1.000 cây trong đó đa số là xà cừ.
Thành phố đang lấy ý kiến nhân dân, các nhà khoa học theo hướng bảo tồn tối đa số cây. "Nhu cầu và số liệu dịch chuyển, giải tỏa cây xanh đến nay mới là theo đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư", ông Phong nói.
Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cũng khẳng định, chặt hạ không phải là phương án ưu tiên với số cây trên, thành phố sẽ dịch chuyển hoặc giữ nguyên vị trí, trường hợp bất khả kháng mới chặt hạ để thi công.
“Thành phố không quyết chặt hạ 1.000 cây. Các sở, ngành khi chặt hạ một cây thì phải xem xét hết sức kỹ càng”, ông Dục nói.
Hà Nội đang phấn đấu đến năm 2020 trồng mới một triệu cây xanh, đưa tỷ lệ cây xanh bình quân đầu người lên 10 m2 (so với hơn 7m2/người năm 2015).
Trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, thành phố đã trồng gần 300.000 cây xanh, với trên 35.000 cây xanh đường kính lớn, cắt tỉa để đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống mưa bão được trên 50.000 cây.
Cây xanh Hà Nội được trồng trên 500 tuyến phố với hơn 100 loài, trong đó 25 loài có số lượng cá thể lớn. Tổng số cây trồng khoảng 50.000, với các loại chủ yếu như: xà cừ, muồng, bằng lăng, phượng, sấu... Năm 2015, thành phố thực hiện đề án thay thế 6.700 cây xanh trên nhiều tuyến phố. Việc chặt hạ, thay thế cây gặp phản ứng của nhiều người dân. Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu dừng thực hiện đề án để thanh kiểm tra. Kết quả thanh tra chỉ ra nhiều sai sót, những cá nhân, tổ chức liên quan đã bị kỷ luật. |
Võ Hải