Dịp giỗ Tổ năm nay có ba ngày nghỉ liên tiếp do chính lễ rơi vào thứ Hai (7/4). Thời gian nghỉ hợp lý nhưng sát kỳ nghỉ 30/4 nên không khí ở các điểm du lịch khắp cả nước tương đối vắng, trừ một số địa phương như Hà Giang, Đà Nẵng.
Thời tiết trong kỳ nghỉ ở Hà Giang có mưa nhỏ và nhiều sương mù nhưng các điểm du lịch vẫn "đông như trẩy hội", theo nhiều hướng dẫn viên địa phương. Khách quốc tế vẫn trong mùa cao điểm, cộng với nhiều nhóm khách Việt phượt xe máy nên nhiều đoạn ùn tắc nhẹ.

Cột cờ Lũng Cú sáng 6/4. Ảnh: Hiếu Còm
Tẩn Văn Hiếu, hướng dẫn viên địa phương, cho biết từ 5/4, các điểm du lịch trên cung đường chính đông đúc, khách phải xếp hàng chờ chụp ảnh. Đoạn cổng trời Quản Bạ và dốc Thẩm Mã tắc dài, một số đoàn phải mất 30 phút mới có thể đi qua. Khu vực cột cờ Lũng Cú cũng đông kín người mặc áo mưa, cầm ô chụp ảnh từ sáng.
Trong ngày 4/4 và 5/4, Việt Nam cũng dừng tổ chức hoạt động vui chơi giải trí công cộng để tưởng nhớ nguyên Chủ tịch Lào Khamtay Siphandone. Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ, các điểm tham quan ở Hà Nội không ghi nhận biến động khách. Một trong những hoạt động yêu thích của người dân và du khách dịp này là đến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và chụp ảnh cùng ''Hàm cá mập'' trước khi tòa nhà bị phá bỏ.
Tại Sa Pa, khu vực trung tâm trưa 6/4 lác đác khách du lịch. Đại diện nhà xe Inter Bus Lines chuyên tuyến Hà Nội - Sa Pa cho biết hầu hết là khách nước ngoài, người Việt ít do có xu hướng chờ dịp lễ 30/4. Lượng khách dịp lễ ngang cuối tuần ngày thường, không quá đột biến. Một số du khách cho biết khu vực cáp treo đông nhưng không quá tải, thời tiết đẹp để chụp hình.
Trung tâm Sa Pa vắng khách trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ giỗ Tổ. Video: Inter Bus Lines
Hạ Long cũng không đón lượng khách đông đột biến dịp giỗ Tổ. Sáng 6/4, khu vực cảng Tuần Châu vắng, chủ yếu là khách nước ngoài đi tham quan theo tuyến cố định.
Đà Nẵng đông hơn so với các kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ hàng năm do Bà Nà Hills có chương trình giảm giá cho du khách 19 tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên, theo anh Huỳnh Viết Trung, hướng dẫn viên của Du lịch Việt. Điều này cũng khiến lượng khách đổ về khu du lịch này đông hơn hẳn các cuối tuần bình thường.
Hội An cũng ''tấp nập'' hơn ngày thường trong dịp lễ giỗ Tổ. Trong tối 5/4, đoàn của anh Trung gặp cảnh kẹt xe gần 5 km khi đưa khách đến phố cổ tham quan.
Tại TP HCM, nhiều du khách lựa chọn đi metro đến Suối Tiên. Đại diện Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết lượng khách tăng 10-15% so với ngày thường. Đơn vị dự kiến ngay mai lượng khách sẽ đông hơn tại có nhiều hoạt động, trải nghiệm vào đúng dịp giỗ Tổ.
Cũng trong sáng 6/4, hàng nghìn du khách đổ về Thảo Cầm Viên để tham quan và trải nghiệm lễ hội Hương sắc ba miền được tổ chức ở đây dịp giỗ Tổ. Anh Huỳnh Phương, 35 tuổi, ở Tân Phú cho biết 9h30 bãi xe của sở thú đã kín chỗ. Anh phải gửi xe ở sân vận động Hoa Lư cách đó 500 m để vào tham quan, trải nghiệm các gian hàng ẩm thực.
Theo UBND TP Vũng Tàu, khoảng 49.000 lượt người tắm biển trong ngày 6/4, bằng một nửa so với ngày cao điểm dịp Tết (95.000 lượt). Tổng số lượt phục vụ trong hai ngày đầu lễ giỗ Tổ khoảng 75.000 lượt khách.
Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du lịch Việt, nhận xét lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ giỗ Tổ không cao và điều này đã được dự báo sớm. Hầu hết khách Việt ưu tiên kỳ nghỉ 30/4 kéo dài 5 ngày và hứa hẹn đem đến nhiều tín hiệu tích cực cả ở mảng du lịch nội địa lẫn quốc tế.
Tú Nguyễn - Tuấn Anh