Guardiola chỉ cần 128 trận tại Etihad để chạm mốc này. Ông hòa 16 và thua 12 trận còn lại. Kỷ lục trước do cựu HLV Arsene Wenger lập cùng Arsenal sau 139 trận.
Phong độ sân nhà của Man City mùa này góp phần vào kỷ lục nói trên. Họ đã thắng 12 trong 14 trận chơi trên sân Etihad, giành trung bình 2,64 điểm và ghi 47 bàn trong các trận này (trung bình 3,3 bàn mỗi trận). Đây cũng là chiến thắng thứ bảy liên tiếp của Man City trên mọi đấu trường. Họ ghi 24 bàn và chỉ lọt lưới hai lần trong chuỗi trận đó. Thậm chí, Man City ghi tới 17 bàn trong ba trận gần nhất.

Guardiola vui mừng với màn trình diễn của Man City trước Liverpool. Ảnh: Reuters
Chiến thắng cũng giúp Man City cải thiện thành tích đối đầu các đội trong nhóm "Big 6". Tuy từng thua Tottenham, Man Utd và Liverpool, thầy trò Guardiola đã đánh bại các đội kình địch ít nhất một lần mùa này. Man City cũng bất bại mọi trận vắng Erling Haaland. Trong bảy trận không có tiền đạo chủ lực người Na Uy, họ thắng sáu, hòa một, ghi 17 bàn.
Liverpool từng là đối thủ khiến Man City e dè ở Ngoại hạng Anh. Nhưng trong ba năm qua, thầy trò Guardiola đã ba lần ghi bốn bàn vào lưới kình địch, gồm các trận thắng 4-1 (tháng 4/2023), 4-1 (tháng 2/2021) và 4-0 (tháng 7/2020). Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Kevin De Bruyne, được thực hiện ở giây thứ 53 của hiệp hai, là bàn thua nhanh nhất Liverpool nhận kể từ khi bị Sylvain Distin (Everton) chọc thủng lưới ở giây thứ 40 vào năm 2011.
Đây cũng là thất bại thứ năm của Liverpool trong năm 2023, tương đương 50% số trận của họ trong năm nay. Số trận thua này thậm chí nhiều hơn cả năm 2022 khi họ chơi 35 trận.
Duy Đoàn