(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Nhà chức trách địa phương đang phá dỡ một phần nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) để cải tạo nơi này thành điểm dừng chân ngắm cảnh từ ngày 7/7. Như vậy là sau bao nhiêu ồn ào, công trình này đã được hợp thức hoá.
Ngay lập tức, nhiều người phản ứng: Không được cấp phép nhưng vẫn xây dựng, bây giờ được hợp thức hoá thì tính nghiêm minh của pháp luật ở đâu? Tương lai ai cũng làm như vậy sẽ giải quyết thế nào, có phải đang vẽ đường cho những con hươu dự án không phép chạy không?... Tôi nghĩ những nhà quản lý địa phương cần có những câu trả lời thoả đáng với dư luận.
Mặt khác, Mã Pì Lèng là ngọn đèo nổi tiếng với những cung đường uốn lượn hiểm trở với những núi đá trập trùng và những vách đá dốc cheo leo, khung cảnh mênh mông rất thu hút du khách tự mình đi xe khám phá, chiêm ngưỡng. Thế nhưng suốt hơn 21km đường lại vắng bóng một trạm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, chụp ảnh và có không gian an toàn để ngắm cảnh đẹp.
Tôi nghĩ trước khi quyết định xây dựng ngôi nhà này, chắc chắn chủ đầu tư cũng phải nghiên cứu, đắn đo suy tính và nhận thấy nhu cầu cần có một trạm nghỉ chân là cần thiết. Không ai mang một núi tiền của ra để mạo hiểm như vậy.
Nhưng điều gì đã khiến chủ đầu tư công trình phải "tiền trảm", chấp nhận tạo thế đã rồi khi chưa được cho phép? Vận chuyển vật tư để xây dựng một công trình 6 tầng trên đèo thì không thể diễn ra âm thầm, vậy tại sao chính quyền địa phương không can thiệp ngay từ đầu?
Nhà hàng được xây không phép là sai. Nhưng nó chính là một gợi ý để phát triển du lịch ở những tỉnh miền núi còn khó khăn. Cảnh đẹp ở vùng sâu, vùng xa cần phải có chính sách đặc biệt để thu hút đầu tư của nhiều nguồn và tư nhân là một nguồn lực quan trọng. Rõ ràng, những nhà chức trách làm du lịch ở địa phương đã không nhìn ra nhu cầu cần có một chỗ dừng chân của khách đi đèo.
Học tập tinh thần "Mà trong lẽ phải có người có ta" của Nguyễn Du trong Kiều, tôi không phản đối việc hợp thức hoá công trình này. Nhưng cần xem đây là bài học để không lặp lại những chuyện như vậy nữa.
>>Quan điểm của bạn thế nào, chia sẻ bài viết tại đây.
Hiền Hậu