Một trong những nguyên nhân khiến sàn BSC đông khách đến vậy là có khá nhiều nhà đầu tư đến sớm để đặt lệnh bán FPT. Chi, một cô gái trẻ cho biết ưu tiên về thời gian là số một nên phải đến sớm để được nhập lệnh kịp thời. Lúc 8h15 đã có hơn 50.000 cổ phiếu FPT đặt bán giá sàn trong khi lệnh mua chỉ vào khoảng 700 cổ phiếu.
Thế nhưng, một số nhà đầu tư nắm cổ phiếu FPT quyết tâm không bị cuốn trôi theo tâm lý đám đông. Chàng trai trẻ làm việc tại FPT Software cho biết: "Bán hết cổ phiếu thì anh chỉ trở thành công nhân làm thuê theo đúng nghĩa đen. Còn giữ lại anh tin sẽ có nhiều quyền lợi nữa".
![]() |
|
Nhà đầu tư kỳ vọng tuần này tình hình sẽ sáng sủa hơn. |
Sàn BSC tại TP HCM có vẻ trầm lắng hơn một chút nhưng lúc khớp lệnh thứ 2 không khí như muốn vỡ tung. Các nhà đầu tư quây lại từng nhóm và ồ lên sung sướng khi thấy REE vừa giảm mạnh ở phiên 1 mà phiên 2 đã lên đến kịch trần.
Sàn ACB cũng chật kín nhà đầu tư, trong số đó có nhiều gương mặt kỳ cựu nên tâm lý khá vững vàng. Bác Tâm, một nhà đầu tư có tuổi thủng thẳng: "Tôi đến để xem thôi chứ đang xuống thế này bán làm gì. Giờ tính ra mỗi ngày mất cả trăm triệu đồng nhưng tôi tin thị trường sẽ sớm tăng trở lại". Theo phân tích của bác, VN-Index sụt thảm hại như vậy có một phần nguyên nhân từ việc các nhà đầu tư trong nước ồ ạt bán ra đua theo chu kỳ thu hồi vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.
Hơn nữa, đợt điều chỉnh này trùng với dịp lễ Noel, là lúc các nhà đầu tư nước ngoài ít tham gia bán mua. Mà xưa nay, động thái mua bán của họ luôn mang tính dẫn dắt nhà đầu tư nội. Hơn nữa, thị trường chứng khoán các nước trong khu vực cũng vừa trải qua đợt điều chỉnh mạnh, điều ấy tác động mạnh đến tâm lý các nhà đầu tư nước ngoài.
Thị trường lên xuống theo quy luật
Ông Nguyễn Hồng Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho hay, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thị trường chứng khoán đi xuống trong vài phiên trở lại đây. Theo ông, sự tăng trưởng nóng dẫn đến phiên điều chỉnh mạnh là quy luật của thị trường chứng khoán mà bất kỳ ai khi tham gia thị trường này cũng đều phải chấp nhận.
Hơn nữa, theo ông, thị trường chứng khoán Việt Nam còn mới, tốc độ phát triển chưa cao, số lượng các công ty niêm yết cũng còn quá ít ỏi, trong khi đó lượng tiền các nhà đầu tư nước ngoài đổ vào thị không ít chút nào. Điều đó chứng tỏ Việt Nam là một thị trường tiềm năng và có sức bật lớn trong tương lai. Vì vậy ông khuyên các nhà đầu tư phải hết sức bình tĩnh trước sự biến động của thị trường. "Nhà đầu tư phải tự trả lời được câu hỏi tại sao mua và tại sao bán trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ loại cổ phiếu nào", ông nhấn mạnh.
![]() |
|
Tuy vậy, họ cũng không tránh khỏi lo âu. Ảnh: Ánh Hồng. |
Nhiều công ty chứng khoán cũng tin tưởng thị trường sẽ không tụt dốc theo chiều hướng xấu. Đại diện Công ty chứng khoán Thủ Đô nhận định trong vài tháng tới có hai động lực có thể đẩy thị trường lên cao hơn, đó là tổng số công ty niêm yết tăng mạnh, với tổng mức vốn hóa thị trường khoảng 8-9 tỷ USD. Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư nước ngoài huy động thêm được hàng tỷ đôla để đổ vào VN.
"Trong 90 ngày qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã bơm thêm vào cổ phiếu niêm yết 123 triệu USD và họ đang nắm giữ 31% chứng khoán. Có thể sau kỳ nghỉ Noel và Tết dương lịch tình hình sẽ khác", một chuyên gia của công ty tin tưởng nói.
Cơ quan quản lý không nên can thiệp
Thị trường xuống dốc mạnh sau khi phá vỡ đỉnh cao 800 điểm, theo các nhà đầu tư một phần bắt nguồn từ bài phát biểu của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM Trần Đắc Sinh. Anh Tuấn Anh, nhà đầu tư sàn BSC cho rằng, nếu không có bài phát biểu ấy có lẽ thị trường sẽ đạt ngưỡng kỷ lục là 900 điểm. Theo anh, đợt tăng trưởng vừa qua, nhiều tay chơi mới toanh vội vã dốc túi vào cổ phiếu khi chưa từng kinh qua bất kỳ lớp học nào về thị trường. "Đang trúng đậm mà gặp lời cảnh báo từ cơ quan quản lý thì tháo chạy càng nhanh càng tốt là điều tất nhiên", anh bình luận.
Tuy vậy, anh cũng nhận xét rằng, một vài cổ phiếu chào sàn trong những ngày tăng nóng đã khớp lệnh với giá trên trời. "Giá khớp lệnh ấy nằm ngoài tầm kiểm soát của thị trường và kỳ vọng của nhà đầu tư, vì vậy nên chăng có sự suy xét trước khi quyết định đầu tư vào những tân binh này", anh nhấn mạnh.
Một nhà đầu tư tại sàn Bảo Việt cho rằng thị trường chứng khoán tăng nóng như vậy nhưng không phải là không có các phiên điều chỉnh nhẹ. Song không thể can thiệp vào thị trường bằng cách đưa ra nhận định với tư cách một người của công chúng như ông Sinh. Theo anh, qua lần này người được lợi là nhà đầu tư nước ngoài và chỉ một nhóm nào đó còn đa phần người thua thiệt là các nhà đầu tư cá nhân.
Các chuyên gia hàng đầu trong ngành chứng khoán đều từ chối bình luận tác động từ bài phát biểu của ông Trần Đắc Sinh. Theo họ, nhà đầu tư Việt còn ảnh hưởng nhiều bởi tâm lý bầy đàn, nghĩa là mua và bán theo phong trào cùng lời rỉ tai từ người chơi cùng sàn. Đặc biệt là những tay chơi non tay mới gia nhập thị trường vài tháng trở lại đây.
Về phần mình, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM, ông Trần Đắc Sinh khẳng định, thị trường tăng nóng trong 4, 5 phiên liên tiếp rồi sau đó tự điều chỉnh là quy luật tất nhiên, hoàn toàn không phải do tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Còn bài trả lời phỏng vấn của ông chỉ nhằm một mục đích duy nhất là "cho bà con khỏi mất tiền", nghĩa là đưa ra lời cảnh báo kịp thời đến các nhà đầu tư, giúp họ xác định lúc nào nên đầu tư ngắn hạn và lúc nào nên đầu tư dài hạn cũng như đầu tư vào loại cổ phiếu nào.
Một vài nhà đầu tư lại tỏ ra lạc quan trước bối cảnh điều chỉnh mạnh của thị trường. Anh Thanh Tùng, nhà đầu tư sàn BSC vội vã đặt lệnh ngay trong phiên 2 hôm nay khi thấy mã REE vừa giảm ở phiên 1 mà phiên sau đã tăng đến kịch trần. Anh theo dõi chỉ số bán mua và nhắm được rằng thị trường đã điều chỉnh xong. "Nếu không đặt lệnh ngay hôm nay, ngày mai sẽ không mua được", anh khẳng định.
Nhiều nhà đầu tư sàn SSI hôm nay nhăm nhe đặt lệnh mua những cổ phiếu blue-chip như STB và VNM. Theo họ, có thể thị trường hôm nay đã đảo chiều và quyết định dốc túi lúc này là hoàn toàn hợp lý.
Việt Phong - Ánh Hồng

