Người gửi: vogia
Tôi là giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Những điều em học sinh này nói hoàn toàn chính xác. Đặc biệt, trong kỳ thi vừa rồi có giáo viên THCS được điều động ngay tại hoặc quanh hội đồng thi. Vì vậy mới có trường hợp mẹ coi thi ngay phòng con mình đang làm bài, các bạn có thể biết được điều gì đã xảy ra.
Còn hiện tượng giám thị canh thanh tra đột xuất cho học sinh làm bài xảy ra khá phổ biến vì có nhiều giáo viên THCS coi thi từng là giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên dạy bộ môn của các em đang thi.
Thanh tra Bộ và thanh tra Sở có mặt tại hội đồng thi thì càng tệ hại hơn. Hầu như các đồng nghiệp của tôi coi thi đều có chung nhận xét như vậy vì họ đi canh những thanh tra đột xuất của Bộ.
Nếu muốn tìm hiểu thêm điều gì, cứ hỏi bất kỳ giáo viên nào đi coi thi tốt nghiệp vừa rồi, đặc biệt là giáo viên đi các tỉnh.
Người gửi: Hoang Van
Là một giáo viên tham gia coi thi các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tôi thấy rằng, rõ ràng là các kỳ thi đại học nghiêm túc hơn hẳn kỳ thi THPT. Một lý do khá quan trọng dẫn tới sự khác biệt đó là một bên thi đủ điểm thì đậu và một bên là đậu xét từ trên xuống.
Tiêu chí hoàn toàn khác nhau, nay chúng ta đánh đồng thành một sẽ có rất nhiều sự cố mà dù có kiểm tra gắt gao thế nào cũng sẽ xảy ra. Đó là nhiều địa phương có năng lực học sinh thấp sẽ đậu đại học cao, vì ở đó người ta ngấm ngầm làm ngơ, lơ là, không nghiêm túc trong việc coi thi.
Ai dám bảo đảm rằng tất cả lãnh đạo các địa phương sẽ vô tư, không vì thành tích đậu đại học của địa phương mình mà làm bậy? Thanh tra Bộ làm sao đủ để quán xuyến hết tất cả các điểm thi? Có ai dám bảo đảm rằng kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi là hoàn toàn nghiêm túc, khi mà phao sau khi thi xong vẫn rơi trắng trường?
Vậy thì tại sao ta không áp dụng việc chỉ xét tốt nghiệp xong chương trình THPT theo quá trình 3 năm học, vì thực tế hiện tại, tổ chức thi lần 1 tốt nghiệp, xong lại tiếp tục tổ chức lần 2 cho những người thi trượt... để rồi trước sau gì cũng đậu tốt nghiệp... mà mức độ tốn kém cho xã hội thì không giảm?
Vì thế, tôi rất tán thành ý tưởng: xét tốt nghiệp và thi đại học. Tôi rất mong những nhà lãnh đạo giáo dục đừng vì bệnh thành tích, đừng vì những kết quả hão mà càng đẩy nền giáo dục nước nhà vào khủng hoảng. Mong lắm thay.
Người gửi: nguyen thi be
Tôi là giáo viên THPT và có làm công tác chủ nhiệm. Qua kết quả thi tốt nghiệp vừa rồi (2007-2008), tôi thấy còn số điều chưa ổn.
Vẫn còn nhiều học sinh học rất yếu nhưng điểm thi của một số môn rất cao (8-9 điểm). Như vậy, vẫn còn tình trạng chép bài của nhau. Hy vọng với tính chất tốt nghiệp kết hợp xét tuyển, thí sinh làm bài được sẽ không cho bạn khác chép bài của mình.
Nhưng Bộ GD&ĐT vẫn phải lường trước trường hợp có thí sinh cho bạn mình chép bài vì hai thí sinh đó xét tuyển vào 2 trường khác nhau. Như vậy, vai trò giám thị là rất cao, nếu coi không đều tay giữa các phòng thi trong một hội đồng hoặc giữa các hội đồng chắc chắn sẽ không công bằng.
Do đó nên điều một giáo viên THPT và một giảng viên đại học làm giám thị của một phòng thi, tránh trường hợp 2 giáo viên THPT hoặc 2 giảng viên đại học vào một phòng thi. Chủ tịch hội đồng thi và lãnh đạo hội đồng thi phải là cán bộ của tỉnh khác, để tránh sự quen biết.
Đối với những thí sinh không đỗ vào đại học năm học này, muốn thi tiếp vào đại học, Bộ nên sớm có thông báo rõ quy trình, cách thức trước tháng 10 để các em chủ động trong việc ôn tập.