Giao tranh bùng phát tại biên giới Syria - Lebanon cuối ngày 16/3, sau khi Damascus cáo buộc nhóm vũ trang Hezbollah bắt cóc ba quân nhân Syria và hành quyết họ. Một nguồn tin an ninh Lebanon nói quân đội Syria đã pháo kích vào nước láng giềng, thêm rằng ba binh sĩ trên bị các tay súng trong một đường dây buôn lậu sát hại ở làng Al-Qasr trên đất Lebanon.
Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA cho biết đụng độ ở biên giới tiếp diễn vào ngày 17/3 sau khi Syria tiến hành cuộc tập kích mới. Quân đội Lebanon cho biết đã phản ứng bằng "vũ khí phù hợp" và đang củng cố vị trí phòng thủ để chặn đứng "các cuộc tấn công vào lãnh thổ Lebanon".
Lực lượng ứng phó khẩn cấp của Bộ Y tế Lebanon ngày 17/3 thông báo tình hình trong hai ngày qua tại biên giới Lebanon - Syria đã khiến 7 người chết, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi, cùng 52 người bị thương. Bộ trưởng Thông tin Lebanon Paul Morcos nói rằng nhiều dân thường ở khu vực biên giới đã phải sơ tán.
Giới chức tỉnh Homs của Syria cho biết một nhiếp ảnh gia và một nhà báo đã bị thương do bị Hezbollah "nhắm mục tiêu bằng tên lửa dẫn đường".

Xe chiến đấu bộ binh của Syria được chuyển đến biên giới giáp Lebanon hôm 17/3. Ảnh: AFP
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tuyên bố lực lượng nước này sẽ đáp trả các cuộc tấn công từ quốc gia láng giềng. "Điều đang xảy ra ở biên giới phía đông và đông bắc không được phép tiếp diễn", ông Aoun nói.
Trong cuộc gọi cuối ngày 17/3 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon Michel Mnassa và người đồng cấp Syria Marhaf Abu Qasra, hai bên nhất trí "thi hành lệnh ngừng bắn" để ngăn căng thẳng tiếp tục leo thang.
Hezbollah là đồng minh quan trọng của cựu tổng thống Syria Bashar al-Assad trước khi ông bị lật đổ vào tháng 12/2024. Nhóm vũ trang Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu chiến dịch giành quyền kiểm soát Syria, sau đó thành lập chính phủ mới và tiếp quản nhiều đơn vị quân đội.
Chính quyền mới tại Syria tháng trước thông báo phát động chiến dịch truy quét tại tỉnh Homs, nhằm xóa sổ các tuyến đường được sử dụng để buôn lậu vũ khí và hàng hóa. Dưới thời ông Assad, Syria là mắt xích quan trọng trong "trục kháng chiến" do Iran thành lập để đối phó Israel, đồng thời là cầu nối để trung chuyển vũ khí cho Hezbollah.
Damascus cáo buộc Hezbollah tài trợ cho các băng nhóm buôn lậu xuyên biên giới, thêm rằng nhóm vũ trang đã tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh Syria.

Vị trí Syria và Lebanon. Đồ họa: AP
"Mục tiêu của chúng tôi khi hành động ở biên giới là trục xuất thành viên Hezbollah khỏi các khu dân cư ở Syria. Họ sử dụng những nơi này làm căn cứ tạm thời cho hoạt động buôn lậu và buôn bán ma túy", hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết.
Phát biểu tại hội nghị tài trợ cho Syria ở Bỉ, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani tuyên bố Damascus sẽ "không dung thứ" bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây tổn hại đến chủ quyền đất nước.
Ông cáo buộc các lực lượng "ngoài vòng pháp luật", đề cập "một số nhóm dân quân đóng tại biên giới của Syria với các nước láng giềng", là mối đe dọa an ninh dai dẳng với quốc gia này song không nêu tên cụ thể.
Phạm Giang (Theo AFP)