Tây du ký là một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc, được xuất bản với tác giả giấu tên trong những năm 1590. Nhiều học giả sau này cho rằng, tác phẩm do Ngô Thừa Ân (sinh năm 1500, chưa rõ năm mất) - một nhà văn, nhà thơ thời Minh - sáng tác.
Tiểu thuyết thuật lại chuyến thỉnh kinh ở Tây Trúc của nhà sư Huyền Trang dưới sự phò tá của các đồ đệ, trong đó có Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không còn gọi là Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên, là pháp sư, thánh nhân, chiến binh, vị Phật có hình thể một con khỉ.

Tranh vẽ Tôn Ngộ Không trong "Tây du ký".
Trong truyện, Ngộ Không sinh ra từ một hòn đá, đã học được nhiều thần thông biến hóa và võ công. Họ Tôn được trường sinh bất lão, có phép đổi hình, có thể bay lộn trên mây, lộn một vòng bay được mười vạn tám ngàn dặm.
Tôn Ngộ Không có một cây gậy Như ý Kim Cô bổng có thể thay đổi kích thước, được đặt sau tai, hay dùng để đập yêu quái.
Câu 2: Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành bao nhiêu năm?