Năm 1433, vua Lê Thái Tông vì mến mộ tài năng của Nguyễn Thị Lộ đã mời bà vào cung làm chức quan Lễ nghi học sĩ, dạy lễ nghĩa cho cung tần. Trước đó, bà dạy chữ Nho cho con các tướng trong triều. Sách Đại Việt sử ký toàn thư nhắc việc Nguyễn Thị Lộ được giao chức quan: "Nguyễn Thị Lộ, người rất đẹp, văn chương rất hay, gọi vào cung phong làm Lễ nghi học sĩ".
Nguyễn Thị Lộ dành nhiều tâm huyết dạy "học ăn, học nói, học gói, học mở" cho cung nữ. Ở những vương triều trước, việc này thường được giao cho các thái giám. Song, do khác biệt về giới tính và tâm lý nên không hiệu quả.
"Bà Nguyễn Thị Lộ trước hết lo cho họ học chữ, đủ để đọc tên các cung, các biển báo, biết chữ húy để tránh, danh xưng để biết đường xưng hô. Rồi bà dạy cho họ các ngón nữ công gia chánh, câu ca, điệu múa vì họ rất cần biết phục vụ vua cho khéo, làm vui vua khi cần..", sách Những người thầy trong sử Việt viết.
Nguyễn Thị Lộ rất sáng tạo trong cách dạy học. Kiến thức Nho học được bà phần lớn giảng giải bằng những bài chữ Nôm dễ hiểu, dễ thuộc nên cung nữ rất thích. "Cách dạy của Lễ nghi nữ học sĩ Nguyễn Thị Lộ còn được đời sau áp dụng và chức vụ của bà cũng được đưa vào hệ thống quan lại trong triều", sách viết.
Câu 3: Chồng của Nguyễn Thị Lộ là một khai quốc công thần nổi tiếng của triều Lê Sơ, đó là ai?