Theo Imnepal, đỗ quyên được tuyên bố là quốc hoa của Nepal với tên gọi Lali Gurans. Có hơn một nghìn loài đỗ quyên trên thế giới và Nepal có hơn 30 loài. Chúng thường được thấy ở độ cao từ 1.400 đến 3.600 m so với mực nước biển.
Đỗ quyên nở rộ khắp vùng núi cao ở Nepal. Ảnh: Trekking to Everest
Ở Nepal, thời điểm tốt nhất để ngắm hoa đỗ quyên là khoảng giữa tháng 3 và tháng 6. Đỗ quyên mọc nhiều ở vườn quốc gia Langtang, Dadeldhura, MilkeDanda, Dakshinkali, khu bảo tồn Annapurna...
Hoa đỗ quyên được coi là một trong những biểu tượng của Nepal bởi nó tượng trưng cho sự dịu dàng, ôn hòa. Hoa không chỉ đẹp mà còn có nhiều công dụng khác, như làm thuốc.
Câu 5: Hoa đại (hoa champa) là loài hoa biểu tượng của quốc gia nào?