Hoa Champa hay hoa đại, hoa sứ theo cách gọi của người Việt Nam là loài hoa biểu tượng của Lào. Nó được cho là hội tụ đầy đủ ý nghĩa triết học nhân sinh, đại diện cho tính cách đôn hậu, hiền hòa, chân thành của người dân Lào và niềm vui trong cuộc sống.

Ảnh: Wikipedia
Nếu như ở Việt Nam, loài hoa này thường được trồng ở các đền, chùa thì tại Lào, hoa được trồng trên toàn lãnh thổ, đặc biệt là quanh tu viện. Vào dịp tết Bunpimay của Lào, người dân thường kết từng vòng hoa Champa cài trên tóc để cầu mong điều may mắn, tốt lành sẽ đến trong dịp năm mới. Họ cũng dùng hoa Champa tặng khách như một cách chào đón nồng hậu.
Hoa Champa được coi là loại hoa thiêng và được người Lào tôn trọng. Bài hát "Champa Muang Lao" và "Duang Champa" viết về hoa Champa được mọi người dân Lào thuộc lòng và phổ biến rộng rãi.