Voi có rất nhiều khả năng vượt trội, nhưng lại không thể nhảy. Các nhà khoa học chưa nghiên cứu chính thức nguyên nhân của việc này, nhưng có thể do cơ chân của nó tương đối yếu và mắt cá chân không linh hoạt nên không đủ sức đỡ trọng lượng lớn để cơ thể nhảy lên, theo suy luận của John Hutchinson, giáo sư sinh học tiến hóa tại Royal Veterinary College (London, Anh).
![Voi không thể nhảy như hầu hết động vật hoang dã. Ảnh: Youtube](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/09/18/voi-3-4302-1537266084.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WEI0UQfJvOtL3fqV70oEmA)
Voi không thể nhảy như hầu hết động vật hoang dã. Ảnh: Youtube
Chia sẻ trên Live Science, Hutchinson cho biết đã dành một phần lớn thời gian để nghiên cứu về sự vận động của voi. Loài động vật này thường đi bộ quãng đường rất dài, nhưng chúng hiếm khi chạy, nếu chạy sẽ chỉ một quãng ngắn.
Trong nghiên cứu công bố năm 2010 trên tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia, Hutchinson và cộng sự chỉ ra rằng voi có sức bền kém nên không thể chạy lâu. Khi chạy, chúng không thể di chuyển nhanh hơn 40 km/h. Hutchinson cũng quan sát thấy cả voi trưởng thành và voi con đều không lướt trên không trong quá trình chạy, có nghĩa chúng luôn đặt ít nhất một chân xuống mặt đất. Ngược lại, các động vật lớn khác đều lướt trên không trong khi chạy, chẳng hạn như tê giác.
Hầu hết động vật xem việc nhảy như một cách thức để trốn thoát kẻ săn mồi, bên cạnh tốc độ và tính linh hoạt. Tuy nhiên, đó không phải lựa chọn cần thiết của voi, bởi “to lớn là một khả năng phòng vệ của chính nó”, Hutchinson nói.
Câu 4: Tại sao da voi lại nhăn?