Kathleen Garrigan, phát ngôn viên của Quỹ động vật hoang dã châu Phi, cho biết trên National Geographic, những nếp gấp của da voi có tác dụng giữ mát cơ thể.
Voi có ít tuyến mồ hôi và không thể sử dụng chúng để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, do đó phải phân tán nhiệt theo những cách khác, bao gồm thông qua lớp da nhăn nheo.
![Da voi nhăn nheo nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết ở những nơi nóng bức. Ảnh: National Geographic](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/09/18/voi-4-3347-1537266084.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WiP5H9Xyrhl3sQ4Uy-SF2w)
Da voi nhăn nheo nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết ở những nơi nóng bức. Ảnh: National Geographic
“Lớp da nhăn của voi giữ ẩm trong các nếp gấp, có nghĩa nước ẩm đọng lại mất nhiều thời gian hơn để bay hơi, giúp giữ mát cho loài động vật có vú này được lâu hơn”, Garrigan nói.
Điều này giúp giải thích tại sao da của voi đồng cỏ châu Phi, loài tiếp xúc với ánh mặt trời nóng bức trên những đồng cỏ rộng lớn, có xu hướng nhăn nheo hơn loài voi rừng châu Phi, được che chắn bởi những cánh rừng. Còn da của chi voi châu Phi (gồm hai loài trên) lại nhăn nheo hơn so với đồng loại ở châu Á.
Một nghiên cứu năm 2012 chỉ ra voi có lông thưa thớt, những sợi lông này cũng đóng vai trò giúp tản nhiệt.
Câu 5: Voi dành bao nhiêu thời gian trong ngày cho việc ăn uống?