Thành phố Đỏ là biệt danh của Marrakech, được xây dựng từ năm 1062. Cái tên Marrakech theo tiếng châu Phi có nghĩa là Đất Thánh, hay còn gọi là Đất của Chúa. Phần lớn ngôi nhà ở đây đều sơn một màu đỏ nâu tươi sáng, theo CNN.
Nằm gần chân dãy núi Atlas, Marrakech là một trong bốn thành phố rộng lớn nhất Morocco, sau Casablanca, Fes và Rabat. Nơi đây được coi là “hòn ngọc du lịch” của đất nước Morocco với bề dày lịch sử, văn hóa.
Thành phố được chia làm hai khu riêng biệt: Gúeliz và La Medina, nối bởi đại lộ Mohammed V. Trong đó, Gúeliz là khu phố mới, được xây dựng bởi người Pháp nên mang kiến trúc hiện đại. Công ty nước ngoài, ngân hàng, ủy ban hành chính và các hãng lữ hành cũng thường đặt trụ sở tại đây.
La Meadina là khu phố cổ với những con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo như mê cung, nơi thu hút nhiều nhiếp ảnh gia trên thế giới tìm đến để ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống.
Những bức tường màu nâu đỏ là đặc trưng của Marrakech. Ảnh: Citizen of Nowhere
Điểm đến nổi bật nhất là Jemaa El Fna, một trong những quảng trường nổi tiếng, nhộn nhịp nhất châu Phi và thế giới. Tại đây, du khách có cơ hội gặp gỡ nhiều người, từ những nghệ sĩ chuyên làm xiếc, nhào lộn, phun lửa cho đến vị lang vườn bán món đồ phù phiếm và bí ẩn, những người chuyên kể chuyện rong.
Ngày nay, quảng trường nằm trong một thành phố hiện đại với ngựa xe tấp nập. Tuy vậy, bối cảnh vẫn mang nét lịch sử của thời xa xưa, khiến nhiều du khách lạc bước đến đây đều ngỡ mọi thứ hầu như không thay đổi trong suốt nghìn năm qua. Nét cổ kính này thường gợi không khí huyền bí trong câu chuyện kể của nàng Sheherazade, nhân vật của cuốn Nghìn lẻ một đêm.
Câu 3: Ngôn ngữ nào dưới đây không phải ngôn ngữ chính thức của Maroc?