Morocco công nhận tiếng Ả Rập tiêu chuẩn hiện đại và tiếng Berber là hai ngôn ngữ chính thức, theo World Atlas.
Tiếng Ả Rập có tính địa phương ở Maroc, được gọi là Darija, phổ biến trong nhà thờ Hồi giáo, được dùng trong các cuộc tranh luận liên quan đến tôn giáo hay thuộc phạm trù văn học.
Giống hầu hết nước Bắc Phi, Morocco không thu thập dữ liệu về ngôn ngữ trong các cuộc điều tra tổng quát nên rất khó xác định số người chính xác sử dụng tiếng Berber. Ngôn ngữ này phổ biến ở các vùng nông thôn Morocco, không sử dụng trong văn bản.
Trong khi đó, tiếng Pháp là ngôn ngữ chính khi trao đổi với nước khác về kinh tế, văn hóa, thương mại, y học và khoa học, thường được sử dụng trong chính phủ và các trường học. Tiếng Pháp được phổ cập ở Morocco do sự đàn áp của chính quyền thực dân Pháp.
Sau khi giành được chủ quyền, Morocco khởi xướng quá trình Ả Rập hóa, nhưng vẫn thúc đẩy mối liên kết với Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Người dân Morocco học tiếng Pháp từ nhỏ và thường đạt trình độ lưu loát khi kết thúc trung học cơ sở.
Ngoài ra, gần 5 triệu dân Morocco nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt là ở khu vực phía bắc. Tiếng Anh cũng được thúc đẩy bởi phong trào cải cách giáo dục quốc gia từ năm 2002.
Câu 4: Đỉnh núi cao nhất Morocco cũng chính là đỉnh cao nhất của dãy Atlas. Đó là đỉnh nào?