Morocco tên chính thức là Vương quốc Morocco là quốc gia ở tây bắc châu Phi với diện tích 446.550 km2, dân số hơn 36 triệu người tính đến năm 2018, theo số liệu của Worldometers, thủ đô là Rabat.
Morocco giáp với Tây Ban Nha, Algeria, Mauritania và Tây Saraha. Lãnh thổ trải dài từ Đại Tây Dương qua các vùng núi vào sa mạc Sahara. Morocco là một trong ba quốc gia có cả bờ biển Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, bên cạnh Pháp và Tây Ban Nha.
Britannica thông tin, trong thời Sơ kỳ Trung Cổ, khi quân đội Hồi giáo đang bành trướng về phía Tây châu Phi, các truyền thống liên quan đến thiết kế cờ được thiết lập và tiếp tục ảnh hưởng đến những lá cờ được sử dụng ngày nay.
Chẳng hạn, lực lượng Hồi giáo muốn những lá cờ quân sự lớn có màu đồng nhất, liên quan đến các triều đại cụ thể. Nền lá cờ điển hình giai đoạn này thường được trang trí cách điệu cùng dòng chữ từ kinh Qur’an.
Ngay cả khi các triều đại cầm quyền của Morocco, “nơi xa nhất về phía tây”, thoát khỏi sự kiểm soát của Cairo và Istanbul, những lá cờ của nó vẫn đặc trưng bởi nền một màu (thường là đỏ hoặc trắng), có câu kinh hoặc không.
Đôi khi các biểu tượng địa phương xuất hiện trên cờ, chẳng hạn thanh kiếm của Ali, cánh tay của Fatimah, hoặc hình mặt trăng lưỡi liềm và ngôi sao. Vài biểu tượng trong số đó dựa trên nền tảng di sản của tộc người Berber, xuất hiện trước khi Hồi giáo ra đời một thời gian dài.
Vào thế kỷ 20, khi Morocco chịu sự cai trị của Pháp và Tây Ban Nha, những lá cờ mang đặc trưng địa phương bị hạn chế. Lá cờ đỏ có hình những con tàu biển ở Morocco bị người Pháp thay thế bằng thiết kế mới vào ngày 17/11/1915.
Cờ Morocco được dùng từ năm 1915 đến nay. Ảnh: Shutterstock
Trung tâm lá cờ được thêm vào một ngôi sao năm cánh, thường gọi là ngôi sao Seal của vua Solomon. Nó có lịch sử lâu đời trong nền văn hóa cổ đại trên khắp khu vực địa lý và tôn giáo rộng lớn, ý nghĩa cũng khác biệt với ngôi sao năm cánh hiện đại, lần đầu được phổ biến bởi Mỹ.
Lá cờ đỏ sao xanh năm cánh tiếp tục được Morocco sử dụng ngay cả sau khi Pháp công nhận sự độc lập của đất nước này vào năm 1956.
Câu 2: “Thành phố Đỏ” là biệt danh của thủ đô Rabat, đúng hay sai?