Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9 đều thuộc Quảng Trị và là hai nghĩa trang có quy mô lớn nhất.
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh quốc lộ 15, thuộc xã Vĩnh Trường (huyện Gio Linh), được khởi công vào ngày 24/10/1975 và hoàn thành ngày 10/4/1977.
Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn quy tụ 10.333 phần mộ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quảng Trị |
Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Trị, nghĩa trang này là nơi quy tụ 10.333 phần mộ liệt sĩ, có tổng diện tích 140.000 m2 với 5 khu bao gồm khu đất mộ, khu tượng đài, khi trồng cây xanh, khu hồ cảnh và mạng đường ôtô rải nhựa trong khuôn viên nghĩa trang. Riêng diện tích khu đất mộ là 23.000 m2, được chia thành 10 khu vực chính.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của các chiến sĩ hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Đây là công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ, quy mô nhất với tính nghệ thuật cao, thể hiện niềm biết ơn và sự tôn kính của toàn quân và dân Việt Nam với những người đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Hiện, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn có hơn 20 cán bộ, nhân viên thường xuyên chăm lo việc coi sóc, tu bổ và tiếp đón các gia đình liệt sĩ, đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm viếng.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 cũng thuộc Quảng Trị, được xây dựng năm 1995 và hoàn thành năm 1997, là nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn thứ hai, quy tụ 10.045 mộ. Những liệt sĩ an nghỉ tại nghĩa trang này hầu hết hy sinh trên những chiến trường dọc đường 9 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Câu 5: Di tích nhà tù/nhà lao nổi tiếng nào thuộc Quảng Trị?