Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, TP HCM là nơi tập trung đông dân cư nhất khu vực phía Nam, với khoảng 8.297.500 người (năm 2016). Con số này cao gấp 5-6 lần trung bình dân số của 18 tỉnh thành còn lại.
Theo cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP HCM, thành phố có hơn 300 năm hình thành và phát triển. Năm 1698, chúa Nguyễn cử Thống soái Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược đất Phương Nam đã khai sinh ra thành phố Sài Gòn. Sau khi đất nước thống nhất, ngày 2/7/1976 Sài Gòn được đổi tên thành TP HCM.
Cùng với Hà Nội, TP HCM là cái tên được bạn bè thế giới biết nhiều khi nói tới Việt Nam. Nơi đây có nhiều công trình kiến trúc cổ, di tích lịch sử và hệ thống bảo tàng phong phú. Nổi tiếng nhất là Nhà thờ Đức Bà, hai di tích quốc gia đặc biệt là Dinh Độc Lập và địa đạo Củ Chi...
Câu 4: Tỉnh thành nào ít dân số nhất miền Nam?