Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỉnh Hậu Giang có khoảng 772.500 người (năm 2016), ít nhất trong các tỉnh phía Nam. Tỉnh ít dân số thứ hai là Bạc Liêu với 886.200. Bình Phước tuy có diện tích lớn nhất khu vực nhưng dân số lại ít thứ ba, với khoảng 956.400.
Hậu Giang thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, được thành lập năm 2004 do tách ra từ tỉnh Cần Thơ cũ. Đây là một trong những trung tâm lúa gạo của miền Tây và sở hữu nguồn thuỷ sản nước ngọt phong phú do có hệ thống sông ngòi chằng chịt.
Miền sông nước Hậu Giang nổi tiếng có chợ nổi Ngã Bảy, những miệt vườn cây trái sum suê. Đây là một trong những cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử và nhiều nghệ nhân, danh cầm được sinh ra từ vùng đất này.
Câu 5: Tỉnh duy nhất nào ở miền Nam có 3 mặt giáp biển?