Trái với suy nghĩ của nhiều người, quê hương của tulip không phải là Hà Lan. Theo Matador Network, Đế quốc Ottoman, tiền thân của Thổ Nhĩ Kỳ, đã phổ biến và mang loài hoa này đến các nước châu Âu.

Hoa tulip. Ảnh: Longfield Gardens
Một giả thiết đặt ra là sau khi hạt giống hoa tulip được gieo xuống lần đầu vào thế kỷ 16, một sứ giả tới diện kiến vua Süleyman I (người trị vì lâu nhất của Đế quốc Ottoman) đã mang những bông hoa hình dáng độc đáo về Hà Lan. Nhờ nhân giống rộng rãi, Hà Lan dần được biết đến là "xứ sở hoa tulip".
Ngày nay, cứ 10 ngày, một loài cây mới được phát hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đất nước này có 10.000 loài cây và 80.000 loài động vật nên được xếp vào nhóm 35 điểm đến đa dạng sinh học bậc nhất trên thế giới.

Giống hoa lạ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Waldemar Jan
Câu 5: Môn thể thao quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ là gì?