Theo Culture Trip, đấu vật bôi dầu là một trong những môn thể thao lâu đời nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, xuất hiện trong lễ hội Kırkpınar được tổ chức hàng năm ở thành phố Edirne từ năm 1346. Các đô vật nam từ trẻ đến lớn, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp đều bôi dầu olive, sẵn sàng cho các trận đấu có thể kéo dài hàng giờ.

Các đô vật đang tranh đấu. Ảnh: Shutterstock
Đấu vật bôi dầu có xuất xứ từ các nền văn minh cổ đại Sumer và Babylon, đồng thời là truyền thống trong văn hóa Greco-Roman. Mục tiêu của người thi đấu là vật ngửa đối thủ, khi đó bạn sẽ giành chiến thắng.
Các đô vật mặc chiếc quần kıspet làm từ da loài trâu nước và nặng khoảng 13 kg. Dầu có vai trò san bằng các điều kiện chênh lệch của người chơi, bởi khi bị bôi trơn khắp người, vóc dáng hay sức mạnh không còn quan trọng bằng kỹ thuật.
Ngoài ra, một giả thiết khác cho rằng trong quá khứ dầu từng được bôi lên da để chống muỗi, khiến việc luyện tập của các đô vật đôi khi bị ảnh hưởng. Dần dần, họ sáng tạo nên môn thể thao đấu vật bôi dầu.
Trước năm 1975, các trận đấu vật không giới hạn thời gian và có thể diễn ra trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Sau đó, quy định 40 phút thi đấu đã được thiết lập, trận chung kết sẽ kéo dài bảy phút.

Dầu olive được dùng để bôi lên người đô vật. Ảnh: Shutterstock
Nhà vô địch lễ hội Kırkpınar được gọi Başpehlivan, giành phần thưởng là đai vàng trang trí rất cầu kỳ và 10.000 đôla. Theo truyền thống, mỗi đô vật bài bản sẽ đào tạo một người để "truyền nghề" khi nghỉ hưu.
>>Quay lại