Cộng hòa Yemen nằm ở Tây Á, phía nam bán đảo Ả Rập, trải rộng trên lãnh thổ 527.968 km2, giáp Arab Saudi, Biển Đỏ, vịnh Aden, biển Ả Rập và Oman. Dân số đến năm 2018 là 29 triệu.
Theo World Atlas, từ năm 2015 đến nay phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như chiến tranh và đói nghèo, trong quá khứ Yemen từng được gọi là Arabia Felix, có nghĩa "vùng đất hạnh phúc". Tên gọi đó gắn liền với thời kỳ Yemen thịnh vượng hơn hầu hết quốc gia thuộc bán đảo Ả Rập.
Trong nhiều thế kỷ, máu rồng (long huyết) - loài cây độc đáo xuất hiện trên quần đảo Socotra thuộc Yemen đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tên gọi xuất phát từ việc nhựa cây có màu đỏ như máu, chua và hơi nồng.
Ảnh: Just Fun Facts |
Cây có hình giống chiếc ô và kiểu sinh trưởng rất khác thường. Khi còn nhỏ, cây chỉ có một thân. Sau khoảng 10 tới 15 năm, thân cây ngừng phát triển và những bông hoa màu trắng có mùi thơm như hoa loa kèn xuất hiện. Những quả mọng hình thành sau khi hoa tàn. Sau đó, những chồi non bật lên và cây bắt đầu phân nhánh. Mỗi nhánh sinh trưởng khoảng 10 tới 15 năm rồi lại tiếp tục sinh ra những nhánh cấp hai, cấp ba.
Trang Global Trees Campaign thông tin, người bản địa đã sử dụng quả mọng của cây máu rồng làm thức ăn cho bò và dê, giúp chúng tăng thể lực. Họ lấy một lượng rất ít, bởi nếu ăn quá nhiều, vật nuôi có thể đổ bệnh.
Phần nhựa cây có rất nhiều công dụng chữa bệnh theo dân gian như bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, làm lành da, điều trị các vết thương... Nó được người cổ đại gọi là chu sa và rất đắt hàng vào trước năm 60. Sắc đỏ tự nhiên của nhựa cây máu rồng có thể tạo nên lớp sơn của những cây đàn violin Stradivarius nổi tiếng.
Dù vậy, tương lai của loài cây này đang bị đe dọa. Do biến đổi khí hậu, Socotra ngày càng khô hạn, mùa mưa trở nên thưa thớt và thất thường. Đến năm 2080, 45% môi trường sống tiềm năng của máu rồng có thể mất đi.
Bên cạnh máu rồng, quần đảo Socotra sở hữu hệ thực vật phong phú với 37% loài cây không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đây được xem là một trong những nơi có tính đa dạng sinh học nổi bật. Năm 2008, quần đảo Socotra được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
Câu 2: Một thành phố ở Yemen sở hữu những tòa nhà chọc trời lâu đời nhất thế giới. Đó là thành phố nào?