Thành phố Shibam với khoảng 7.000 dân là một trong những địa danh nổi tiếng ở Yemen, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1982.
Theo World Atlas, Shibam gây ấn tượng bởi những tòa cao ốc bằng gạch bùn cổ kính được xây từ thế kỷ 16. Khoảng 500 ngôi nhà cao khoảng 5-11 tầng được tìm thấy khắp thành phố, mỗi tầng có 1-2 phòng. Do vậy, Shibam được gọi là thành phố của những tòa nhà chọc trời lâu đời nhất thế giới, với biệt danh "Chicago của sa mạc" hay "Manhattan Trung Đông" (Chicago và Manhattan là những thành phố toàn nhà chọc trời ở Mỹ).
Những tòa cao ốc ở Shibam được xây dựng sát nhau. Ảnh: Amusing Planet |
Chiều cao ấn tượng của những tòa nhà ở Shibam nhằm bảo vệ dân cư khỏi sự tấn công của dân du mục Bedouin. Thành phố cũng được xem là một trong những ví dụ sớm nhất và tốt nhất về quy hoạch đô thị.
Trong những thế kỷ gần đây, một số tòa nhà ở Shibam được xây lại nhiều lần. Những lớp bùn tươi thường được đắp thêm vào để tránh bị xói mòn do mưa gió.
Những cơn lũ năm 2008 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố, phá hủy nền móng của nhiều tòa cao ốc. Một số tòa thậm chí còn đổ sụp. Thành phố cũng bị tổ chức khủng bố Al Qaeda nhắm làm mục tiêu tấn công vào năm 2009.
Câu 3: Loại cà phê nào dưới đây lấy tên gọi từ một thành phố ở Yemen?